Bảng A, sân Miejski (Wroclaw), 23h ngày 12-6: Hy Lạp - CH Czech

Cánh cửa vẫn mở

ANTĐ - Thất bại 1-4 dưới tay Nga ở trận mở màn không phải là thảm hoạ đối với CH Czech. Với việc Ba Lan và Hy Lạp thủ hoà 1-1 trong ngày khai mạc, CH Czech vẫn có cơ hội giành quyền vào vòng knock-out tại EURO. Nhưng trước lúc nghĩ đến viễn cảnh đó, CH Czech phải giải bài toán mang tên nhà vô địch EURO 2004.

Cái tên Hy Lạp gợi lại những ký ức buồn cho các CĐV đội bóng xứ sở pha lê. Trong cả 3 lần chạm trán gần đây, CH Czech đều không thắng, thậm chí không ghi được bàn thắng nào. Nỗi đau lớn nhất nhắc nhở đội bóng này đó là thất bại trong thời gian thi đấu hiệp phụ tại EURO 2004, nơi Hy Lạp giành chiến thắng 1-0 và giành quyền vào chung kết. 

Tuy nhiên, quãng thời gian 8 năm đủ để thay đổi bất cứ điều gì trong bóng đá, Hy Lạp cũng vậy. Đội bóng xứ sở thần thoại đã không thể duy trì nguồn cảm hứng chiến thắng 8 năm trước trong các giải đấu lớn. Năm 2008, Hy Lạp để thua cả 3 trận tại vòng đấu bảng, những con số là sự khích lệ rất lớn cho các cầu thủ CH Czech trước lúc bước vào trận đấu có ý nghĩa sống, còn đối với họ. Hy Lạp nhận được khá nhiều lời khen ngợi ở hiệp 2 trận đấu khai mạc với Ba Lan. Về phần mình, thất bại dưới tay Nga giúp đội bóng xứ sở pha lê rút ra những kinh nghiệm quý báu cho trận quyết đấu này. Một khi vấn đề trong khâu phòng ngự được giải quyết, đoàn quân của HLV Michal Bilek sẽ không e ngại bất cứ đối thủ nào.