Cảnh báo thủ đoạn lừa bán tam thất nam chữa trào ngược dạ dày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Gần đây có hiện tượng một số bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 (TWQĐ 108) đã bị nhóm đối tượng xấu lừa mua “Tam thất nam chữa trào ngược dạ dày” giá 1 triệu đồng. Bệnh viện khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tránh "tiền mất tật mang". 

Ngày 8/6, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết, gần đây, bệnh viện nhận được thông tin có một nhóm đối tượng lừa đảo, tổ chức “dàn cảnh”, mồi chài người bệnh mua loại thuốc không rõ nguồn gốc.

“Tam thất nam chữa trào ngược dạ dày” mà các đối tượng mồi chài cho bệnh nhân mua với giá 1 triệu đồng
“Tam thất nam chữa trào ngược dạ dày” mà các đối tượng mồi chài cho bệnh nhân mua với giá 1 triệu đồng

Cụ thể sáng 7/6, chị A (trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) đi khám bệnh tại Bệnh viện TWQĐ 108. Trong lúc chờ nội soi dạ dày, chị gặp một người tự xưng là bệnh nhân cũng đến khám giới thiệu về loại thuốc có thể chữa dứt điểm bệnh dạ dày là “tam thất nam chữa trào ngược dạ dày” của một chị bán hàng ở cổng sau bệnh viện. Cả tin vì nghĩ họ cũng giống mình, cũng là bệnh nhân nhưng đã tìm được loại thuốc tốt, chị A đi theo và quyết định mua thuốc.

Không chỉ chị A mà còn nhiều bệnh nhân khác trong lúc chờ vào phòng nội soi dạ dày cũng được các đối tượng “chia sẻ kinh nghiệm” điều trị bệnh dạ dày bằng thuốc tam thất nam, tin tưởng và mua theo.

Bệnh viện TWQĐ 108 thông tin: “Tam thất nam chữa trào ngược dạ dày” mà nhóm đối tượng trên bán, đựng trong túi bóng kính và buộc dây chun sơ sài, không có nhãn mác và hướng dẫn sử dụng, không rõ nguồn gốc. Mỗi gói bán với giá 1 triệu đồng. Vì thủ đoạn lừa đảo tinh vi, có tổ chức của nhóm đối tượng nên đã có nhiều người mắc bẫy. Điều đáng nói sau mỗi đợt mua bán thành công, nhóm này di chuyển đến nơi khác nên bệnh nhân khi phát hiện nghi vấn không thể trả lại "thuốc" và lấy lại tiền.

Vì vậy Bệnh viện TWQĐ 108 cảnh báo người dân cần tỉnh táo để không bị lừa đảo. Người bệnh chỉ mua thuốc khi có đơn kê của bác sĩ, thuốc chỉ được bán tại các nhà thuốc nằm trong khuôn viên của bệnh viện