Cảnh báo tai nạn khi mưa rét, sương mù

ANTĐ - Trước những diễn biến xấu của thời tiết, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội vừa chỉ đạo các đội CSGT bố trí linh hoạt lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, nút và tuyến đường huyết mạch trên toàn thành phố để tăng cường phân luồng, hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông. 

Theo khảo sát của Phòng CSGT, trong những ngày qua do rét đậm, rét hại cộng với mưa phùn khiến lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến vào giờ cao điểm. Hàng loạt các tuyến đường chính luôn nằm trong nguy cơ bị ùn tắc. Cũng do đường trơn trượt, đã xảy ra nhiều vụ tự gây TNGT, là nguyên nhân dẫn tới ùn ứ cục bộ. Để hạn chế ùn tắc và phòng ngừa TNGT, không chỉ những ngã tư trọng điểm, ở nhiều điểm giao cắt, quay đầu chuyển làn của phương tiện hiện cũng đã được các đội CSGT bố trí lực lượng ứng trực trong hai khung giờ cao điểm sẵn sàng xử lý các sự cố.

Chỉ trong 4 ngày (từ 3 đến 7-1), Phòng CSGT đã phát hiện, xử lý hơn 150 trường hợp xe khách vi phạm. Ngoài các tổ tuần lưu xử lý, bộ phận ứng trực thông tin tại các đơn vị cũng được huy động; kịp thời cập nhật, nhanh chóng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về những tuyến đường, nút giao thông xảy ra sự cố để người điều khiển phương tiện nắm được, chủ động chọn cho mình lộ trình phù hợp.