Cảnh báo hoạt động cướp giật tài sản mùa hè nắng nóng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong các ngày từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6/2022, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra một số vụ cướp giật tài sản. Ngay sau khi nắm được thông tin các vụ cướp giật tài sản, lực lượng Công an Hà Nội đã khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án. 

Tuy nhiên, qua các vụ cướp giật tài sản cho thấy, nguyên nhân chính dẫn đến hoạt động tội phạm này có diễn biến phức tạp bởi sự hớ hênh, chủ quan mất cảnh giác của người dân trong việc tự bảo quản tài sản.

Một nhóm đối tượng cướp giật tài sản bị Công an Hà Nội bắt giữ

Một nhóm đối tượng cướp giật tài sản bị Công an Hà Nội bắt giữ

‘Con mồi’ của tội phạm là phụ nữ

Trao đổi với các đơn vị Công an Hà Nội vừa tham gia điều tra, khám phá các vụ án cướp giật tài sản, phóng viên ANTĐ được biết mục tiêu tội phạm nhằm vào gây án là phụ nữ đi một mình chuyên các tuyến đường vắng, nhất là vào giữa trưa nắng oi ả, hoặc ban đêm.

Ngày 13-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Khuê Văn (SN 1984, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra hành vi ‘Cướp giật tài sản’.

Đối tượng cướp giật tài sản này rất manh động, dùng dao nhọn đe dọa những người truy đuổi sau khi gây án và bị phát hiện

Đối tượng cướp giật tài sản này rất manh động, dùng dao nhọn đe dọa những người truy đuổi sau khi gây án và bị phát hiện

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, 20h30 ngày 5/6/2022, Đặng Khuê Văn đi qua ngã ba phố Nguyễn Sơn giao với phố Ngọc Lâm, thấy một người phụ nữ đang ngồi bán bóng bay ven đường, trên tay cầm 1 chiếc điện thoại di động.

Văn tiến lại gần giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Bị bất ngờ, người phụ nữ đã tri hô và đuổi theo. Văn điều khiển xe phóng ra đường Nguyễn Văn Cừ và bị người dân truy đuổi chặn lại. Đối tượng này tỏ ra hung hãn, vung dao bầu đe dọa ai dám tới gần rồi bỏ chạy.

Gần 1 ngày sau khi vụ cướp giật xảy ra, Công an phường Ngọc Lâm và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã truy xét, bắt được Đặng Khuê Văn đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố.

Thiếu tiền tiêu xài, nhóm thanh niên mới lớn, lười lao động, đã nhằm vào một phụ nữ đi xe máy một mình trên đường vắng để cướp giật điện thoại di động.

Ngày 12-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lã Xuân Duy Anh (SN 2004, trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Đinh Hoàng Long (SN 2003, trú tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng Nguyễn Ninh Sơn (SN 2003, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) về hành vi ‘Cướp giật tài sản’.

Trước đó, khoảng 11h ngày 30-5, Lã Xuân Duy Anh, Nguyễn Đinh Hoàng Long và Nguyễn Ninh Sơn ngồi chơi tại khu vực phố Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Do không có tiền tiêu xài, Duy Anh đã rủ Long và Sơn đi cướp giật điện thoại để bán lấy tiền ăn chơi.

Duy Anh được cả nhóm phân công điều khiển xe máy chở Long và Sơn ngồi sau, đi lang thang các tuyến phố vắng quan sát những phụ nữ vừa đi xe máy vừa sử dụng điện thoại. Duy Anh điều khiển xe máy áp sát để Long và Sơn cướp giật điện thoại rồi tẩu thoát.

18h chiều hôm đó, nhóm này điều khiển xe máy Honda Wave không gắn biển kiểm soát lang thang trên nhiều tuyến phố. 18 giờ 45 cùng ngày, tại ngã tư Xã Đàn - Nam Đồng, Duy Anh phát hiện hai cô gái đi chung xe máy Honda Lead cùng chiều đường, người ngồi sau đang sử dụng chiếc điện thoại iPhone XS Max màu trắng.

Lập tức, Duy Anh điều khiển xe áp sát xe máy của cô gái tại khu vực trước số 151 - Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, Long ngồi sau cướp giật chiếc điện thoại. Tuy nhiên, cô gái ngồi phía sau xe máy đã giằng và giữ lại được điện thoại và hô “cướp”.

Do sợ bị phát hiện, Duy Anh lái xe máy chở Long, Sơn bỏ chạy theo hướng Xã Đàn, đi hầm Kim Liên, đến trước số 81 - Xã Đàn thì Duy Anh và Sơn bị người dân bắt giữ, Long lợi dụng lúc lộn xộn đã bỏ chạy sang bên kia đường Xã Đàn, rồi trình diện cơ quan công an khi hành tung bị phát hiện.

Trước đó, khoảng 16h ngày 30-5, nhóm này đã cùng nhau gây ra 1 vụ cướp giật chiếc điện thoại di động Samsung màu xanh, tại khu vực phố Vũ Tông Phan, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết chỉ trong 2 ngày 30/5 và 2/6) vừa qua, Nguyễn Danh Phan (21 tuổi) đã liên tiếp gây ra 3 vụ cướp giật dây chuyền vàng của phụ nữ đi đường một mình trên đường vắng.

Nguyễn Danh Phan trú tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội, đang thuê trọ tại xã Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, đã bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây bắt tạm giam về hành vi ‘Cướp giật tài sản’.

Qua xác minh nguồn tin tố giác tội phạm của người dân, Công an thị xã Sơn Tây đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Danh Phan, đối tượng liên tiếp gây ra 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã Sơn Tây vào các ngày 30-5 và 2-6.

16h ngày 30-5, tại khu vực đường Z175, xã Xuân Sơn, Phan phát hiện một phụ nữ đi xe đạp điện một mình, đã điều khiển xe máy áp sát, cướp giật 1 dây chuyền vàng trên cổ người phụ nữ rồi bỏ chạy.

1 giờ sau, tại khu vực đường tỉnh lộ 413, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Phan phát hiện 1 phụ nữ đi xe máy một mình, đã cướp giật 1 dây chuyền vàng của người này.

Đến 11h ngày 2-6, cũng tại địa phận xã Thanh Mỹ, thấy một người phụ nữ đang bế con trước cửa nhà, Phan đã lái xe máy áp sát, cướp giật sợi dây chuyền…

Nâng cao cảnh giác của người dân

Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội cho biết, qua công tác điều tra, khám phá các vụ án cướp giật tài sản của các đơn vị CATP cho thấy, tội phạm đã nhằm vào sự hớ hênh, chủ quan, loa là, mất cảnh giác của người dân để cướp giật tài sản. Mục tiêu tội phạm tiếp cận gây án thường là những phụ nữ đi một mình, vừa lái xe máy vừa sử dụng điện thoại di động, hoặc đi bộ, ngồi trên vỉa hè dùng điện thoại để vào zalo, lên Facebook chat với người thân, bạn bè, hoặc các cô gái trẻ đeo dây chuyền vàng nhưng mặc áo trễ cổ vì mùa hè nắng nóng, đã vô tình tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động một cách dễ dàng.

Đáng chú ý, một số trường hợp sau khi bị tội phạm cướp giật tài sản tấn công đã không trình báo cơ quan công an vì một lý do nào đó, gây ảnh hưởng đến công tác phát hiện, điều tra truy xét làm rõ đối tượng gây án.

Thượng tá Lê Khắc Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội chia sẻ: ‘Với chức năng chủ công phòng chống các loại tội phạm hình sự, đơn vị luôn phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã của Hà Nội và các tỉnh lân cận rà soát, đánh giá nguyên nhân, điều kiện phát sinh các loại tội phạm nói chung, nhất là tội phạm cướp giật tài sản hoạt động trong mùa hè oi nóng. Cùng với đó, tìm hiểu đặc điểm, phương thức, thủ đoạn, địa bàn hoạt động của tội phạm dạng này để chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả. Xây dựng phương án, bố trí lực lượng tuần tra, mật phục chống cướp giật đảm bảo khép kín địa bàn và kịp thời huy động lực lượng vây bắt đối tượng khi có vụ án xảy ra. Do có sự phối hợp tốt, từ đầu mùa hè năm 2022 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã phát hiện, điều tra truy xét nhiều vụ án cướp giật tài sản, trả lại tang vật cho người bị hại”.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Long, Phó trưởng CAQ Đống Đa, để phòng chống tội phạm hình sự nói chung, tội phạm cướp giật tài sản nói riêng, đơn vị đã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phòng vệ, hướng dẫn sử dụng thành thạo công cụ hỗ trợ, kỹ năng phát hiện, xử lý tình huống cho lực lượng bảo vệ, nhân viên các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Ngoài ra, CAQ đã tuyên truyền cho người dân cách phát hiện tội phạm cướp giật tài sản trên đường phố, chú ý không để nhiều tiền, tài sản có giá trị trong túi xách, không đeo dây chuyền vàng hớ hênh khi ra đường, chú ý đề phòng tội phạm khi sử dụng điện thoại di động trên đường phố, nơi công cộng.