Cảnh báo biển Đông đứng trước nguy cơ động đất và sóng thần

ANTĐ -Nguy cơ động đất và sóng thần trên biển Đông; cưỡng hiếp nhiều nữ sinh trước khi đi Nhật; bắt khẩn cấp quản lý trẻ mồ côi chùa Bồ Đề để điều tra về hành vi mua bán trẻ em; động đất ở Trung Quốc, 381 người thiệt mạng… đó là những tin chính trong bản tin.
Bản tin phát thanh ngày 4-8-2014 do báo An ninh Thủ đô sản xuất

Nguy cơ động đất và sóng thần trên biển Đông
Các nhà khoa học Trung Quốc, Đài Loan và Philippines vừa lên tiếng cảnh báo về nguy cơ động đất và sóng thần trên biển Đông.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), tiến sỹ Tiền Tấn từ Viện Nghiên cứu Sinh thái biển thuộc Viện Khoa học Trung Quốc cho biết ông đã sử dụng một mô hình toán học mới để phân tích những dữ liệu địa chấn tại vùng biển dọc theo rãnh Manila (hay còn gọi là đới hút chìm Manila).

Các nhà khoa học lên tiếng cảnh báo về nguy cơ động đất và sóng thần trên biển Đông

Với phép đo này, tiến sỹ Tiền Tấn phát hiện ra chiều dài thực tế của khu vực đứt gãy tại rãnh Manila dài hơn các ước tính trước đó. Điều này có nghĩa là có khả năng rãnh Manila phát sinh ra một trận động đất và sóng thần lớn.

Rãnh Manila bị kéo căng trong một thời gian dài. Một lượng năng lượng khổng lồ đang bị dồn nén bên trong.

Rãnh Manila dài khoảng 350km, chạy từ phía nam đảo Đài Loan theo hướng Nam tới bờ biển phía Tây của đảo Luzon, hòn đảo lớn nhất của Philippines. Rãnh Manila sâu khoảng 5,4km, tức là gấp khoảng 3,5 lần độ sâu trung bình của biển Đông. Đó là nơi mảng lục địa Á - Âu khổng lồ va chạm và chìm xuống dưới mảng lục địa biển Philippines cổ xưa.

Cưỡng hiếp nhiều nữ sinh trước khi đi Nhật

Ngày 4-8, Công an thành phố Hải Phòng cho biết vừa bắt Đồng Văn Nhân (27 tuổi, quê huyện Can Lộc,  tỉnh Hà Tĩnh) về tội danh cưỡng dâm, cưỡng đoạt tài sản.

Nhân hiện nay đang là học viên tại Trung tâm đào tạo và cung ứng nguồn lao động Hanasuko tại Gia Lâm, Hà Nội. Chỉ 6 tháng nữa sẽ hoàn thành chương trình học và được tuyển dụng đi Nhật Bản.

Đối tượng Nhân

Trước đó, ngày 25-6, một nữ sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học trên địa bàn đến cơ quan Công an trình báo về việc một người tên Thành dùng sim rác liên tục gọi điện uy hiếp, bắt chị X. phải nộp 40 triệu đồng hoặc phải quan hệ tình dục.

Qua xác minh điều tra và mở rộng, cơ quan công an xác minh ngoài nữ sinh này còn 3 nữ sinh năm nhất khác cũng bị người tên Thành dùng cách thức tương tự đe dọa.

Qua đấu tranh điều tra, Đồng Văn Nhân khai nhận Nhân và Thành là một người. Đối tượng sử dụng hai giọng Bắc và giọng Trung để đánh lừa nạn nhân. Thủ đoạn của Nhân là dò tìm trên các mạng xã hội và nhắn tin, gọi điện đe dọa những nữ sinh nhẹ dạ cả tin hòng đạt được mục đích.

Bắt khẩn cấp quản lý trẻ mồ côi chùa Bồ Đề để điều tra về hành vi mua bán trẻ em

Công an thành phố Hà Nội vừa thực hiện lệnh bắt khấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trang (36 tuổi), là người quản lý khu nuôi trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề (thuộc phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trẻ em.
Trang bị điều tra về hành vi mua bán cháu Cù Nguyên Công (2 tuổi). Được biết, ngoài Trang, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội còn thực hiện lệnh bắt giữ Phạm Thị Nguyệt (35 tuổi, quê quán xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và triệu tập một số người tới trụ sở để lấy lời khai.

Động đất ở Trung Quốc, 381 người thiệt mạng

Theo con số cập nhật mới nhất của tờ Trung Hoa Nhật báo vào ngày 4-8, số người chết trong trận động đất mạnh 6,5 độ Richter tại thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, vào hôm 3-8, đã có ít nhất 381 người chết và gần 2.000 người bị thương. Nhân chứng cho biết quang cảnh như “chiến trường sau một trận bom.

Tin cùng chuyên mục