HLV Phan Thanh Hùng kiêm nhiệm cả ĐTVN, U23, CLB HN T&T:

“Canh bạc” đầy mạo hiểm

ANTĐ - Giới chuyên gia lẫn người hâm mộ đều lo ngại khi HLV Phan Thanh Hùng đảm nhiệm cả núi công việc từ cấp độ ĐTQG đến CLB. Bên cạnh việc ông Hùng tự đưa mình vào thế khó, “dấu ấn” của VFF cũng không nhỏ.

Cả VFF lẫn HLV Phan Thanh Hùng đang tự buộc mình vào một canh bạc mạo hiểm

Ảnh: THUẦN THƯ

“Trăm dâu đổ đầu tằm”

Ngày nhậm chức, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định “sẽ làm hết sức có thể và tin rằng, với năng lực cùng tâm huyết của BHL sẽ giúp đội đạt các chỉ tiêu”. Với những người hiểu ông Hùng, đó không đơn thuần là lời nói xã giao, có điều chỉ niềm tin thôi chưa đủ. Chỉ tính riêng việc kiêm nhiệm ĐTVN lẫn U23 thôi cũng đã quá tải, huống hồ giờ ông Hùng vẫn phải đảm nhiệm vị trí thuyền trưởng CLB HN T&T. Người ta đang tính tới khả năng, HN T&T - nơi ông Hùng đang làm HLV trưởng - “lỡ” đoạt Cúp quốc gia sau trận đấu với SG.XT ngày 29-8 tới, mùa sau sẽ phải chinh chiến cả 3 đấu trường V-League, AFC Cup, Cúp quốc gia. Tính sơ sơ, từ nay đến hết năm 2013, vị HLV gốc Đà Nẵng sẽ phải “chiến đấu” ở ít nhất 7 giải đấu, hơn chục trận giao hữu ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB.

Chẳng cần phải dân trong nghề cũng hiểu, huấn luyện mỗi đội bóng cần có giáo án, cách thức khác nhau chứ không thể rập khuôn. Ông Hùng có thể thành công với mô hình HN T&T hiện tại, không đồng nghĩa sẽ làm được điều tương tự ở cấp ĐTQG - nơi vốn phức tạp, áp lực gấp bội. Thử hình dung, chỉ trong thời gian rất ngắn, HLV Thanh Hùng “chạy” sô, đang từ giáo án này sẽ phải quay ngoắt sang giáo án khác, vì những mục tiêu khác. Phải “phân thân” và phân tâm với lịch làm việc dày như hành xác, ông Hùng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. 

Thử nghiệm cần thiết?

Về cách chọn HLV của VFF, không ai phải phản đối, thậm chí còn lấy làm vinh dự khi một HLV nội được VFF tín nhiệm, giao trọng trách thiêng liêng. Có điều, việc VFF “ép” ông Hùng phải ôm đồm cả núi công việc như vậy không phải là cách hành xử khôn ngoan, lại rất thiếu chuyên nghiệp. Người ta so sánh với trường hợp HLV Calisto, người rất thành công khi đưa ĐTVN vô địch AFF Cup 2008. Nhưng đó là kết quả của quá trình nhiều năm gắn bó, tìm hiểu, bỏ tâm huyết của ông thầy người Bồ Đào Nha. Và trên thực tế, thành công chỉ đến khi ông này chuyên tâm vào một đội tuyển, ngược lại đều thất bại. Thực tế, xu hướng một HLV cho một đội bóng đã được thế giới áp dụng từ lâu bởi hiệu quả triệt để nó mang lại. 

Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao thấy rõ mặt trái của việc kiêm nhiệm song Tổng cục TDTT vẫn để bị VFF 

“thuyết phục” (dù trước đó còn chỉ đạo quyết liệt rằng không được phép)? Trả lời câu hỏi này, một lãnh đạo Tổng cục (giấu tên) thừa nhận: “Bóng đá Việt Nam không phải cứ muốn chuyên nghiệp là chuyên nghiệp được ngay và cần có thời gian. Để HLV Hùng kiêm nhiệm ít nhất cũng là một thử nghiệm cần thiết”. Điều đáng nói ở đây, số tiền để thử nghiệm - như cách nói của vị lãnh đạo Tổng cục - cho 16 tháng hợp đồng với HLV Hùng là không nhỏ. Và trong trường hợp ĐTVN thất bại vì sự mạo hiểm tắc trách này của Tổng cục lẫn VFF, cái bị mất không chỉ dừng ở con số vật chất mà là niềm tin của người hâm mộ vào bóng đá Việt Nam, danh dự lẫn uy tín của giới HLV nội. Rõ ràng, VFF đang biến ý tưởng cách mạng bóng đá Việt thành canh bạc của riêng mình.