Căng thẳng với Trung Quốc, Ấn Độ mua 72.000 súng trường SIG716 từ Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vào năm 2019, Sig Sauer đã dành được hợp đồng lớn đầu tiên với quân đội Ấn Độ trong kế hoạch mua sắm nhanh để hiện đại hóa lực lượng bộ binh cơ giới.

Giữa căng thẳng với Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã chấp nhận lô súng trường SIG716 thứ 2, phiên bản tổng hợp từ cấu trúc súng trường SIG516 với đạn 7.62mm, dành cho lực lượng binh lính tiền tuyến.

Hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin cho biết, thỏa thuận này nhằm mua 72.000 súng trường cùng nhiều linh kiện khác.

“Nhằm tăng cường cho lực lượng tiền tuyến, Hội đồng mua sắm quốc phòng đã thông qua hợp đồng mua các súng trường tấn công Sig Sauer trị giá 107 triệu USD”, Bộ Quốc phòng Ấn độ ra thông cáo cho hay.

SIG716 được trông chờ sẽ gia tăng đáng kể mức độ thiện chiến cho binh lính tiền tuyến của Ấn Độ nhờ sự cơ động và hiện đại. Tất cả những khẩu súng trong hợp đồng sẽ được sản xuất tại cơ sở của Sig Sauer ở New Hamsphire và bàn giao trong vòng một năm cho quân đội Ấn Độ.

Ấn Độ đang đẩy mạnh việc thay thế các loại súng trường tấn công

Ấn Độ đang đẩy mạnh việc thay thế các loại súng trường tấn công

Hồi đầu năm 2020, quân đội Ấn Độ đã tiếp nhận 72.000 khẩu SIG716 sau khi kí hợp đồng với nhà sản xuất Mỹ vào tháng 2-2019. Quân đội Ấn Độ đang dần thay thế mẫu súng INSAS, được sản xuất nội địa trong nhiều năm qua.

Ngoài ra, Ấn Độ cũng có kế hoạch mua thêm các súng trường tấn công AK-203 do nước này sản xuất chung của nhà chế tạo Kalashnikov của Nga.