Căng thẳng tăng cao, Ấn Độ cấm cửa phóng viên Tân Hoa xã (Trung Quốc)

ANTĐ - Trong bối cảnh tình hình khu vực căng thẳng tăng cao, Ấn Độ đã quyết định trục xuất 3 nhà báo làm việc cho Tân Hoa xã (Xinhua) của Trung Quốc, trong đó có cả các trưởng đại diện văn phòng ở New Delhi và Mumbai.

Được biết, Ấn Độ “cấm cửa” 3 nhà báo Trung Quốc làm việc cho Xinhua sau những lo ngại mà các cơ quan tình báo của họ đưa ra. Không chỉ buộc trục xuất, chính quyền New Delhi còn thu hồi visa của họ và cấm tái nhập cảnh vào Ấn Độ.

Động thái này bị cho là sẽ làm tồi tệ thêm mối quan hệ đang rất căng thẳng giữa 2 quốc gia láng giềng của nhau là Trung Quốc và Ấn Độ.

Được biết, thời hạn để cả 3 nhà báo Trung Quốc phải rời khỏi Ấn Độ là 31-7.

Quan hệ Trung - Ấn căng thẳng vì những "tham vọng" lãnh thổ của Bắc Kinh

Trong số 3 người này, có Wu Qiang là trưởng đại điện văn phòng Xinhua ở New Delhi, trưởng tòa soạn Xinhua ở Mumbai – ông Lu Tang, và nhà báo còn lại là She Yonggang ở Mumbai.

Mặc dù trục xuất mạnh tay, phía chính phủ Ấn Độ vẫn cố gắng làm nhẹ mức độ vụ việc khi cho biết lý do họ có quyết định như vậy là vì “3 nhà báo hết hạn thị thực, và họ đã được gia hạn rồi. Bởi vậy, tới giờ chúng tôi buộc phải đề nghị họ quay trở về nước vì không thể gia hạn thêm nữa”.

Trong khi đó, trưởng đại diện Xinhua ở New Delhi nói rằng phía Ấn Độ “không giải thích gì về việc từ chối gia hạn thị thực”.

Ngoài những căng thẳng gần đây được xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới vụ việc trên, nhà phân tích chính trị David Devadas chỉ rõ thêm: “Trung Quốc đã chọn Pakistan – quốc gia “đối thủ” của Ấn Độ - làm đối tác toàn diện của họ trong khu vực, về cả kinh tế, chính trị và quân sự. Hiện Pakistan chính là đồng minh chiến lược được Trung Quốc tin tưởng nhất trong khu vực”.

Đây cũng có thể coi là nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự rạn nứt quan hệ đáng kể giữa Bắc Kinh và New Delhi.