Căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc với Canada và Mỹ liên tục leo thang đi kèm trả đũa

ANTD.VN - Quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc với Mỹ và Canada xấu dần đi kể từ hồi tháng 12 năm 2018, sau vụ bắt giữ nữ Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu tại Vancouver (Canada) theo đề nghị của Mỹ. Kể từ sau đó, Trung Quốc và Canada liên tục sử dụng những biện pháp “trả đũa” lẫn nhau, căng thẳng lên tới đỉnh điểm khi Tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình đối với công dân Canada ngày 14-1 vừa qua.

Công dân Canada Robert Lloyd Schellenberg bị tuyên án tử hình tại Trung Quốc ngày 14-1-2019

Khởi nguồn từ một vụ bắt giữ

Ngày 1-12-2018, Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu bị bắt tại sân bay Canada, theo yêu cầu được đưa ra từ tháng 8 của Mỹ, với cáo buộc bà này sử dụng Công ty con Skycom để bán nhiều thiết bị máy tính do Mỹ sản xuất cho Iran trong giai đoạn 2009-2014, vi phạm lệnh cấm vận thương mại mà Mỹ áp đặt với Iran. Trong phiên điều trần ngày 11-12, bà Mạnh đã được Tòa án Canada cho phép tại ngoại với số tiền bảo lãnh 7,5 triệu USD trong thời gian chờ quyết định dẫn độ tới Mỹ.

Theo giới truyền thông, vụ bắt giữ đã cứa sâu thêm vào vết thương cũ trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Bà Mạnh và Huawei có thể coi là những mục tiêu nhắm tới mới nhất của “cơ chế tài phán nối dài” của Mỹ thông qua hệ thống tòa án. Zhiqun Zhu - một chuyên gia về quan hệ quốc tế thuộc trường Đại học Bucknell ở Pennsylvania cho rằng vụ bắt giữ có thể là cách để Mỹ buộc Trung Quốc phải đưa ra nhượng bộ trong thời gian 90 ngày “đình chiến” thương mại.

“Là người đứng đầu Chính phủ, tôi sẽ tăng cường chính sách yêu cầu Chính phủ Canada phải bảo hộ công dân trong trường hợp xảy ra án tử hình trên thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy trong vụ việc này. Chúng tôi vô cùng quan ngại trước việc Trung Quốc lựa chọn áp đặt án tử hình trong vụ việc liên quan đến công dân Canada”.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Chuyên gia này cũng cho rằng không phải ngẫu nhiên Mỹ chọn đề nghị Canada bắt giữ bà Mạnh. “Kéo Canada vào vụ việc này là một sự tính toán trước của Mỹ, cho thấy không chỉ Mỹ mà cả các đồng minh của Mỹ như Canada, Australia đều coi Huawei là mối đe dọa. Liên minh quốc tế này sẽ tăng thêm sức ép lên Trung Quốc”, ông Zhiqun Zhu nói. 

Vụ bắt giữ đã dấy lên một làn sóng phản đối ở Trung Quốc, nhiều người Trung Quốc đã kêu gọi sử dụng điện thoại của hãng viễn thông lớn nhất quốc gia tỷ dân này, đồng thời tẩy chay điện thoại của Mỹ. Ngoài ra, người tiêu dùng Trung Quốc cũng kêu gọi tẩy chay sản phẩm của một hãng áo Canada khiến doanh số của hãng sụt giảm nghiêm trọng. Thậm chí hãng này còn phải tạm dừng kế hoạch mở thêm cửa hàng mới do phong trào tẩy chay đã lan rộng khắp trên mạng xã hội Weibo.

Không những thế, người dân Trung Quốc bắt đầu thể hiện tinh thần ủng hộ với Huawei bằng nhiều biện pháp khác nhau. Công viên núi Thần Nông, tỉnh Hà Nam, một điểm giải trí thu hút khách du lịch đã tuyên bố họ sẽ giảm 9,4 USD (65 Nhân dân tệ) tiền vé cho bất cứ ai mang theo điện thoại của Huawei. “Sử dụng điện thoại Huawei, chụp những bức ảnh với ngọn núi. Chúng tôi mong muốn bạn bè trên khắp thế giới sẽ ủng hộ cho sự thành công của Huawei”, thông báo của công viên viết.

Ngoài ra, một công ty sản xuất màn hình LED tên là Menpad ở Thiên Tân thông báo rằng họ có chính sách ưu đãi cho bất cứ nhân viên nào mua điện thoại Huawei. Công ty này tuyên bố sẽ có hình phạt thích đáng cho ai mua điện thoại iPhone của Hãng Apple (Mỹ). Tại một quán bar ở Bắc Kinh, bất cứ ai mang điện thoại Huawei tới đều được giảm giá 20% hóa đơn.

Tuy hành động trên có mục đích thể hiện sự ủng hộ với hãng viễn thông Trung Quốc, nhưng nhiều ý kiến chỉ trích rằng điều này có thể được coi là phân biệt đối xử trong kinh doanh khi họ có những ưu đãi riêng với người dùng Huawei.

Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu bị bắt tại Canada ngày 1-12-2018

Hàng loạt biện pháp trả đũa

Vụ bắt người trên của Canada và Mỹ là một đòn giáng mạnh vào Chính phủ Trung Quốc, khi ra lệnh bắt giữ một trong những người có “máu mặt” trong giới tài chính đất nước này. 

Trong khi giới truyền thông Trung Quốc đồng loạt chỉ trích gay gắt Canada vì vụ bắt giữ, giới chức nước này cũng có những tuyên bố mạnh mẽ về vấn đề này. Ngay sáng 2-12, vài giờ sau vụ bắt giữ, Hãng tin Tân Hoa Xã chỉ trích đây là hành động gây “hủy hoại nghiêm trọng quan hệ Trung Quốc - Canada”. Trong khi đó, tờ    People Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đăng tải thông tin với giọng điệu mạnh mẽ, chỉ trích Canada vì bắt giữ bà Mạnh và đe dọa sẽ có hành động đáp trả Ottawa nếu bà này không được trả tự do. 

Ngay sau lời đe dọa của mình, Trung Quốc liên tiếp tiến hành các cuộc bắt giữ công dân Canada cư trú tại đây với nhiều lý do khác nhau. Tính đến đầu năm 2019, đã có tổng cộng 13 công dân Canada bị bắt giữ tại Trung Quốc, sau đó có 8 người đã được thả. Trong số 13 người trên, cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig và cố vấn Michael Spavor đã bị bắt giữ ngày 10-12-2018 vì các hành động được cho là đe dọa an ninh quốc gia, và Sarah McIver, người sau đó đã được trả tự do và trở về Canada. 

Động thái này của Trung Quốc đã khiến quan hệ với Canada và Mỹ trở nên xấu hẳn đi. Đặc biệt, ngày 14-1 vừa qua, Tòa án Trung Quốc đã tuyên án tử hình với công dân Canada Robert Lloyd Schellenberg với cáo buộc buôn lậu ma túy. Tòa trên cho biết thêm, toàn bộ tài sản cá nhân của Schellenberg cũng sẽ bị tịch thu. Bị cáo có quyền kháng cáo trong vòng 10 ngày.

Schellenberg đã bị bắt giữ tại Trung Quốc từ cuối năm 2014 và phiên tòa xét xử đối tượng này đã bắt đầu từ năm 2016. Tòa án tại thành phố Đại Liên ngày 20-11 năm ngoái đã phán quyết Schellenberg 15 năm tù giam. Tuy nhiên, tại phiên tòa ngày 29-12-2018, các công tố viên cho rằng mức án này quá nhẹ và tòa đã ra phán quyết xét xử lại vụ việc.

Sự việc trên đã đẩy những căng thẳng ngoại giao giữa 2 nước lên đỉnh điểm. Phát biểu trước báo giới ngày 14-1, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã chỉ trích phán quyết của Tòa án Trung Quốc: “Là người đứng đầu Chính phủ, tôi sẽ tăng cường chính sách yêu cầu Chính phủ Canada phải bảo hộ công dân trong trường hợp xảy ra án tử hình trên thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy trong vụ việc này. Chúng tôi vô cùng quan ngại trước việc Trung Quốc lựa chọn áp đặt án tử hình trong vụ việc liên quan đến công dân Canada”.

Ngay sau phán quyết của Trung Quốc đối với công dân Canada, Bộ Ngoại giao Canada đã cập nhật cảnh báo du lịch đối với công dân nước này khi đến Trung Quốc, trong đó khuyến cáo người dân cần thận trọng khi du lịch tới đây. Trước đó, ngày 4-1,    Chính phủ Mỹ cũng ban hành cảnh báo cấp độ 2 đối với công dân khi tới Trung Quốc do “việc thực thi pháp luật tùy tiện của nước sở tại” trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Washington đề nghị Canada bắt Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu ở Vancouver ngày 1-12-2018.