Căng thẳng Mỹ - Iran

ANTĐ - Cuộc “khẩu chiến” giữa Iran và Mỹ ngày càng trở nên căng thẳng quanh tuyên bố đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz của chính quyền Tehran. Quân đội Mỹ nói rằng sẽ “không tha thứ” cho hành động đóng cửa eo biển này, trong khi Iran cho biết sẽ hành động kiên quyết “để bảo vệ lợi ích sống còn của mình”.

Iran nói rằng tàu sân bay USS John C. Stennis đi vào khu vực tập trận của nước này

Ngày 29-12, Hải quân Iran cho biết đã phát hiện một tàu sân bay của Mỹ đi vào khu vực mà các tàu chiến và máy bay Iran đang tiến hành cuộc tập trận kéo dài 10 ngày nhằm phô diễn sức mạnh quân sự. Khu vực tập trận diễn ra ở phía đông eo biển Hormuz, nơi có hơn 1/3 tàu chở dầu của thế giới đi qua. Trước đó, Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Rahimi cảnh báo rằng sẽ “không có một giọt dầu nào đi qua eo biển Hormuz” nếu phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt mới chống Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ “không tha thứ cho hành động can thiệp vào tuyến đường vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz”. Tuy nhiên, tướng Hossein Salami, Phó chỉ huy Lực lượng vệ binh cách mạng Iran nói với hãng thông tấn Fars rằng “phản ứng của chúng tôi đối với đe dọa là đe dọa”. “Chúng tôi sẽ hành động kiên quyết hơn để bảo vệ các lợi ích sống còn của chúng tôi”, ông Salami nói.

 Trong khi đó, Tư lệnh Hải quân Iran, Đô đốc Habibollah Sayari nói rằng các lực lượng vũ trang nước này đã theo dõi tàu sân bay Mỹ khi nó đi qua eo biển Hormuz tới Vịnh Oman. Đài truyền hình nước này cũng phát hình ảnh chiếc tàu sân bay đang bị một máy bay Iran bám theo. Tàu sân bay này được cho là USS John C Stennis, một trong những tàu chiến lớn nhất của Hải quân Mỹ. Mỹ duy trì sự hiện diện hải quân ở vùng Vịnh phần lớn nhằm đảm bảo tuyến đường vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz không bị cản trở.

Truyền thông Iran cho hay, cuộc tập trận hải quân của nước này bao gồm hoạt động đặt thủy lôi và sử dụng máy bay không người lái. Theo kế hoạch tập trận, vào hôm nay 31-12, Iran sẽ bắn tên lửa tầm xa trong đó có tên lửa Shahab-3 được cho là có khả năng vươn tới Israel và các căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Mỹ và Israel nói rằng họ không loại trừ khả năng sử dụng hành động quân sự chống Iran nếu biện pháp ngoại giao không giải quyết được những tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân của Iran. Đáp lại, Iran cho biết nước này sẽ đáp trả nếu bị tấn công.

Các nhà phân tích và giới đầu tư trên thị trường dầu mỏ hiện đang theo dõi sát sao tình hình xung quanh eo biển Hormuz, sợ rằng hành động đóng cửa tuyến đường vận chuyển quan trọng này có thể tàn phá thị trường dầu mỏ thế giới.