Canada trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga

ANTĐ - Sau vụ bắt giữ một quan chức của Canada vì nghi ngờ hoạt động tình báo cho Moscow, các nhà chức trách Canada đã trục xuất 4 nhân viên Đại sứ quán Nga tại Ottawa. 

Theo hãng truyền hình Canada CTV, hai nhân viên đại sứ quán là Dmitry Fedorchatenko và Konstantin Kolpakov đã được đưa trở lại Nga. Tên của hai người khác chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Đại sứ quán Nga tại Ottawa chưa xác nhận thông tin trên. Họ chỉ nói đơn giản rằng các nhà ngoại giao phải trở về Nga vì đã hoàn thành nhiệm vụ.

Hai nhân viên đại sứ quán Dmitry Fedorchatenko và Konstantin Kolpakov

Trong tuần này, giới thạo tin cho hay các nhà chức trách Canada đã bắt viên sĩ quan hải quân Jeffrey Paul Delisle, người mà các kênh truyền thông đặt cho nickname là “gián điệp Nga”. Những cáo buộc chống lại Delisle được lập hồ sơ, theo luật xếp vào tội liên quan đến an toàn thông tin, đã được thông qua tại Canada ngay sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố 11/9 tại Mỹ. Delisle có thể phải nhận án tù chung thân.

Các công tố viên cho biết viên sĩ quan hải quân này đã truyền đi những thông tin mật cho Moscow từ tháng 7 năm 2007. Tuy nhiên, tới nay chưa có nghi vấn nào chống lại anh ta chính thức được xác nhận.