Canada phát hiện bom hạt nhân Mỹ thất lạc từ Chiến tranh Lạnh?

ANTD.VN - Một thợ lặn Canada đã phát hiện được một vật thể lạ có thể là một quả bom hạt nhân thất lạc nổi tiếng của không quân Mỹ từ thời Chiến tranh Lạnh.

Hải quân hoàng gia Canada đang triển khai một chiếc tàu tới để điều tra vật thể được thợ lặn Sean Smyrichinsky phát hiện ở gần Haida Gwaii, một quần đảo cách bờ biển tỉnh British Columbia ở phía tây Canada khoảng 50 dặm.

Ông Smyrchinsky được cho là đã phát hiện vật thể bí mật này khi đang tìm kiếm dưa chuột biển. Ông cho nó là một UFO, vì nó rất lạ và lớn, dài khoảng 3,6m và có những cái chốt khổng lồ "lớn hơn những quả bống rổ".

Mô hình một quả bom hạt nhân lớn nhất của Mỹ (Ảnh minh họa)

Một trong những bậc cao niên ở duyên hải cho rằng, Smyrchinsky có thể đã phát hiện quả bom Mark IV thất lạc được một chiếc máy bay ném bom B-36 của không quân Mỹ thả bỏ trước khi gặp nạn ở khu vực này từ tháng 2-1950.

Quả bom hạt nhân hình khinh khí cầu dài hơn 3m này bị thất lạc khi chiếc máy bay ném bom B-36 trở về từ một căn cứ không quân ở Alaska hôm 13-2-1950, sau một phi vụ ném bom giả định xuống San Francisco.

Theo không quân Mỹ, phi hành đoàn đã nhảy dù khỏi chiếc máy bay sau khi 3 động cơ máy bay bốc cháy, nhưng trước đó đã thả bỏ quả bom này xuống Thái Bình Dương.

Các chuyên gia về bom mìn chưa nổ đã được mời đến để điều tra, khảo sát và xác định xem quả bom này có thể được phục hồi hay không hay vẫn để nguyên tại vị trí đó.