Canada - Lựa chọn lý tưởng cho học tập và phát triển tương lai

ANTĐ - Hiện có khoảng 200.000 du học sinh Việt Nam đang theo học tại các cơ sở giáo dục và môi trường học tập hàng đầu tại Canada. 
Canada đầu tư vào hệ thống giáo dục trong nước nhiều hơn tất cả các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế gồm 30 nước và nhóm các nền kinh tế lớn nhất thế giới G-8. Bằng cấp của Canada có giá trị công nhận trên toàn thế giới, trong khi đó học phí lại ở mức cạnh tranh có thể nói là thấp hơn hẳn các nước phát triển khác kể cả Mỹ và Anh. Nền giáo dục Canada bao gồm những cơ sở giáo dục hàng đầu, điều kiện học tập đầy năng động và thú vị, trong một môi trường an toàn nhất thế giới.

Canada - Lựa chọn lý tưởng  

Canada không chỉ là một đất nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới mà còn  là một cường quốc có nền giáo dục chất lượng tuyệt nhất. Vì thế Canada luôn là lựa chọn hàng đầu của các bạn sinh viên Việt Nam và thế giới đến học tập và làm việc. 

Nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm, tìm hiểu chương trình du học tại Canada

Chính phủ Canada trong những năm gần đây đặc biệt chú trọng thúc đẩy Chương trình Du học Canada nhằm khuyến khích sinh viên trên toàn thế giới đến học tập tại đất nước thịnh vượng và ổn định này. Chính sách của chính phủ cho phép sinh viên quốc tế có thể làm việc tại Canada và cơ hội định cư Canada sau khi tốt nghiệp. Có thể nói visa Canada đã thỏa mãn nhu cầu của số đông học viên đến từ các nước. Vì thế hầu hết các trường đều tăng lượng sinh viên quốc tế du học tại Canada theo các chương trình Tiểu học, Trung học, Cao đẳng, Thạc sĩ, Tiến sĩ, hay tiếng Anh. 

Bạn trẻ dễ dàng hòa nhập 

Chất lượng đào tạo, chi phí học tập và ăn ở, môi trường học tập, thủ tục và những yêu cầu về tài chính… luôn là những mối quan tâm hàng đầu của cha mẹ học sinh. 

Đại diện Trung tâm Tư vấn Giáo dục Canada chia sẻ về môi trường học tập tại Canada

 
Con đường đến được với tri thức nhân loại không bao giờ là dễ dàng. Nhưng Canada là quốc gia có nền văn hóa đa sắc tộc với các loại hình giải trí, các câu lạc bộ, hiệp hội văn hóa và kể cả các loại thức ăn đều sẵn để các bạn trẻ từ mọi quốc gia đến sẽ cảm thấy như ở nhà. Cuộc sống xã hội ở đây luôn tràn đầy hứng khởi. Hiện tại tại Canada có  khoảng 250 nghìn công dân gốc Việt Nam đã đóng góp để văn hóa Việt Nam phát triển mạnh mẽ và sôi động tại đất nước này. Đó là những chỗ dựa tinh thần cho các bạn trẻ Việt Nam đến Canada du học bởi họ có số đông Việt kiều giúp đỡ ngay từ đầu, không chỉ trong việc hoàn thành các giấy tờ, mà còn về các khóa học, điều kiện học tập, sinh hoạt để khi đến Canada họ sẽ tránh được những khó khăn ban đầu.

Chất lượng cao, chi phí học tập cạnh tranh

Canada nằm trong những nước có hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới nhưng học phí và sinh hoạt phí lại thấp nhất so với các nước nói tiếng Anh khác. Được như vậy bởi đây là quốc gia đầu tư cao nhất cho giáo dục trong tất cả các nước thuộc Tổ chức Phát triển và Hợp tác kinh tế cũng như khối G8. Người dân cũng coi giáo dục là mối quan tâm hàng đầu nên theo khảo sát của Liên hợp quốc, Canada đạt thứ hạng cao nhất cho hệ thống giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12, từ cao đẳng đến đại học.

Canada - Lựa chọn lý tưởng cho học tập và phát triển tương lai   ảnh 3

Thêm nữa, tỷ lệ lạm phát ở Canada lại thấp nên giá cả sinh hoạt không cao như những nước phát triển. Điều này sẽ giảm bớt gánh nặng chi phí cho lưu học sinh. Chất lượng giáo dục cao không chỉ thể hiện ở việc sinh viên được học chương trình giáo dục tiên tiến, với sự hỗ trợ giảng dạy của những giảng viên giỏi, trong một môi trường học tập hiện đại mà còn bởi họ được thâm nhập vào thực tiễn. Ở Canada có sự hợp tác rất chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Nhờ những chương trình hợp tác này, sinh viên được làm việc để tích lũy kinh nghiệm và có cơ hội được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. Nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn Canada vì trong quá trình học tập họ có cơ hội làm việc ngoài giờ và sau khi tốt nghiệp có thể ở lại làm việc 3 năm mà không bị hạn chế về loại hình công việc. Điều đó sẽ giúp họ có được kinh nghiệm thực tế trước khi trở về đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Học tập tại Canada, tiếng Anh và tiếng Pháp là 2 ngôn ngữ chính và nếu đã giỏi tiếng Anh thì học sinh có cơ hội học thêm tiếng Pháp và ngược lại. Kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm thực tế, khả năng biết 2 ngoại ngữ là hành trang quý để bắt đầu sự nghiệp.

Triển lãm giáo dục Canada mùa xuân 3-2013

Triển lãm được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 9-3 tại KS Melia-  44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội từ 13h00 đến 17h00; và Chủ Nhật, ngày 10-3 tại  KS Legend- Số 2A - 4A Tôn Đức Thắng, Q1, TPHCM, từ 13h00 đến 17h00.

Tại triển lãm, khách tham quan được gặp gỡ trực tiếp với hơn 30 đại diện tuyển sinh đến từ Canada. Học sinh có cơ hội nộp đơn xin nhập học tại chỗ để được miễn phí xét đơn cũng như tìm kiếm các cơ hội học bổng tại Canada.

Nét mới tại triển lãm lần này là các bạn có cơ hội làm thử các bài thi đầu vào của các trường Canada cho học sinh từ lớp 7- lớp 12 hoặc sinh viên cao đẳng, đại học.

Hội thảo chuyên đề giới thiệu các trường Canada giúp học sinh tiếp cận trực tiếp với nhà trường một cách thân thiện hơn và có những thông tin chi tiết nhất. Các vấn đề Visa sẽ được giải đáp ngay như: thông tin chứng minh tài chính, tài khoản ngân hàng hoặc những vấn đề liên quan đến visa, bảo hiểm. Các cựu sinh viên cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm ngay tại Triển lãm Giáo dục Mùa Xuân 2013 và thật nhiều phần quà dễ thương và nhớ mãi… được mến tặng cho khách tham dự. Hiện có khoảng 200.000 du học sinh đang theo học các chương trình học tập tại Canada; riêng năm 2012 trên 1.000 du học sinh Việt Nam được cấp visa du học Canada.

Để biết thêm nhiều thông tin mới và hữu ích, mời truy cập: www.canada-edu.org.