Canada áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga, Donetsk và Lugansk

ANTĐ - Ngày 24-7, Canada công bố các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Nga và các quan chức của nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk. 
Canada áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga, Donetsk và Lugansk  ảnh 1

Thủ tướng Canada, Stephen Harper công bố lệnh trừng phạt đối với Nga, Donesk và Lugansk

Thủ tướng Canada, Stephen Harper cho biết, các biện pháp trừng phạt nhắm vào một phạm vi rộng lớn, bao gồm các đơn vị sản suất vũ khí cũng như là các đơn vị trong linh vực tài chính và năng lượng của Nga. Một số đơn vị chịu sự trừng phạt là Almaz-Antey, doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất kinh doanh nhà nước Bazalt, ngân hàng Gazprom, các doanh nghiệp công nghệ vô tuyến điện tử, doanh nghiệp Sozvezdie, NPO Mashinostroyenia, Kalashnikov, cục thiết kế KBP, công ty  Novatek, và ngân hàng Vnesheconom.

Các biện pháp trừng phạt cũng sẽ được áp dụng cho 2 nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng tại miền đông Ukraine, Donetsk và Lugansk và 8 đại diện của họ bao gồm Phó Thủ tướng Donesk, Vladimir Antyufeyev; Thủ tướng Lugansk, Marat Bashirov; Thủ tướng Donesk, Alexander Borodai; Ngoại trưởng Lugansk, Yuri Ivakin; Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội Donesk, Alexander Kalyussky; Chủ tịch Hội đồng tối cao Lugansk, Aleksei Karyakin; Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông Donesk, Alexander Khryakov; và Phó Thủ tướng Lugansk, Vasily Nikitin.

Trong một tuyên bố đăng trên trang web chính thức của mình, ông Harper cho biết: "Ngoài việc cấm các giao dịch đối với các đơn vị liên quan đến ngành công nghiệp vũ khí của Nga, những biện pháp trừng phạt mới sẽ áp đặt lên các hạn chế về việc ban hành tài chính mới đối với các công ty năng lượng và các tổ chức tài chính".

Ông cũng cho biết: "Chúng tôi đã sẵn sàng tăng thêm lệnh trừng phạt,  nếu Nga không thay đổi các chính sách của mình đối với Ukraine".

Trước đó, ngày 14-5, Canada đã áp đặt trừng phạt đối với 16 ngân hàng và các công ty Nga. Tới ngày 12-7, nước này đã mở rộng danh sách trừng phạt bao gồm 14 cán bộ. Kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Canada đã áp đặt trừng phạt đối với 110 cá nhân và các công ty Nga.