Cần xử lý nghiêm hành vi quấy rối số máy Cảnh sát 113

ANTĐ - Từ lâu, số máy Cảnh sát 113 đã trở nên quen thuộc đối với  người dân trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tình hình ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đường dây nóng của lực lượng cảnh sát trật tự - 113 Công an tỉnh Đắk Nông liên tục bị một số người gọi điện đến quấy rối, chọc phá… gây bức xúc cho CBCS và làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tiếp nhận xử lý các tin báo liên quan đến  tình hình  ANTT….
Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh Đắk  Nông, trong năm 2013, bên cạnh người dân gọi điện thoại đến số máy 113 báo thông tin liên quan đến ANTT, qua đó lực lực CS113 công an Đắk Nông đã nhanh chóng xác minh, trực tiếp giải quyết 240 vụ việc, bắt 146 đối tượng, bàn giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn và có không ít vụ từ tin báo của người dân, lực lượng CS113 đã triển khai bắt giữ triệt phá nhiều vụ trộm cắp tài sản, vận chuyển gỗ lậu… Tuy nhiên, bên cạnh đó trong năm 2013 đã có gần 15.000 cuộc gọi đến số máy CS113 để quấy rối, gây khó khăn, cản trở đối với các CBCS đang làm nhiệm vụ. Phần lớn các cuộc gọi đến đến số máy CS113 chủ yếu chỉ là để trêu đùa, thậm chí có những lời lẽ khiếm nhã, chửi bới, xúc phạm đến CBCS hoặc báo tin giả. Có những thời điểm mỗi ngày có khoàng từ 90 - 100 cuộc, trong đó có những số máy gọi đến hàng chục lần/ngày. Đối tượng quấy rối cũng đủ mọi thành phần, từ người lớn, lứa tuổi thanh thiếu niến, đến học sinh, trẻ em…

Cần xử lý nghiêm hành vi quấy rối số máy Cảnh sát 113 ảnh 1
CS113 bắt nhanh một vụ trộm cắp tài sản

Theo Thiếu úy Đỗ Văn Hạnh - đội cảnh sát trật tự  - 113, công an tỉnh Đắk Nông, trong năm 2013, chỉ riêng bản thân anh đã trực tiếp tiếp nhận hàng ngàn cuộc gọi đến số máy 113 quấy rối, tuy nhiên thực tế con số đó vẫn còn lớn hơn nhiều bởi chưa kể còn rất nhiều số máy, cuộc gọi mà cán bộ trực ban không thống kê hết được. Không chỉ gọi vào ban ngày, mà nhiều lúc vào ban đêm, 2 – 3 giờ sáng, đường dây nóng của 113 cũng như bị “tra tấn” bởi những cuộc nháy máy hay những hành vi vô ý thức của một bộ phận người dân…
Theo Thượng tá Mai Văn Hiệp – Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh Đắk Nông, thực tế cho thấy, việc truy tìm, xác minh xử lý các số máy quấy rối trên cũng gặp không ít khó khăn và tốn nhiều thời gian công sức. Có những trường hợp khi xác định được địa chỉ, “tung tích”chủ nhân số thuê bao nháy máy thì đối tượng cũng không có mặt tại địa phương. Mặt khác, các đối tượng thường sử dụng các loại sim rác, sim không chính chủ, dùng một vài lần rồi vứt nên việc tra cứu càng khó khăn hơn... Bên cạnh đó, hiện nay chế tài xử lý đối với các hành vi trên  vẫn còn chưa nghiêm, mức phạt, xử lý hành chính đối với hành vi này mới chỉ ở mức từ 500 – 700.000 đồng nên không đủ sức răn đe giáo dục… Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng gọi điện quấy rối số máy CS113 ngày càng gia tăng.  

Cần xử lý nghiêm hành vi quấy rối số máy Cảnh sát 113 ảnh 2
CS113 công an tỉnh Đắk Nông ra quân trấn áp tội phạm


Trong năm 2013, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh Đắk Nông, đã tiến hành gọi,  làm việc, xử lý 8 đối tượng chuyên gọi điện quấy rối số máy 113. Mới đây, đơn vị cũng đã xác minh, xử lý hai đối tượng chuyên gọi vào số máy 113 quấy rối, là Trần Tuấn Hưng (SN 2000) và Vũ Thị Thảo (SN 2002), đều trú tại thôn 6, xã Đắk Tít, huyện Tuy Đức. Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào ngày 22-1, cả hai đối tượng đã 8 lần gọi điện chửi bới xúc phạm CS113. Do Trần Tuấn Hưng, Vũ Thị Thảo đều chưa đủ tuổi vị thành niên nên lực lượng công an đã tiến hành lập hồ sơ xử lý cảnh cáo, giáo dục răn đe tại địa phương…. Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh thì hành vi gọi điện, nháy máy vào số máy 113 để chọc phá chẳng những ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận xử lý tin báo liên quan đến tình hình ANTT mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Bởi thực tế có những trường hợp người dân có nhu cầu cần giúp đỡ thực sự nhưng vì bị tin báo giả quấy rối, gây cản trở  nên việc tiến hành giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến tình hình ANTT không được kịp thời, nhanh chóng; hoặc khi CS 113 đến hiện trường thì đã quá chậm trễ, đối tượng bỏ trốn.
Để ngăn chặn tình trạng này, đòi hỏi ngành viễn thông, các nhà mạng cần tăng cường siết chặt công tác đăng ký, quản lý các loại thuê bao, sim rác, sim không chính chủ… Bên cạnh đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, không nên có những hành vi quấy rối, để số máy 113 sẽ mãi là địa chỉ đáng tin cậy, yêu mến của người dân trong công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.