Luật sư Đặng Văn Sơn - Trưởng VPLS Đặng Sơn và cộng sự:

Cần xem xét đưa NO2 vào danh mục chất cấm

ANTD.VN - Hiện nay, khí N2O bơm vào bóng không nằm trong danh mục các chất cấm mua bán, pháp luật hiện hành cũng chưa có quy định cấm lưu thông, sử dụng bóng cười nên gây khó khăn không nhỏ cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý.

Bên cạnh đó, tại Việt Nam chưa có đơn vị nào khảo sát, kiểm nghiệm để đánh giá mức độ nguy hiểm của việc sử dụng bóng cười để từ đó có các giải pháp hạn chế hoặc cấm, hoặc sử dụng có điều kiện và người ở độ tuổi nào được sử dụng. 

Trước tình trạng thanh niên đua nhau sử dụng bóng cười, cơ quan có thẩm quyền cần sớm chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, khảo sát, điều tra đánh giá tác động của các chất trong bóng cười đối với sức khỏe của con người, so sánh về tính chất, đặc điểm, tác hại, tính gây nghiện của nó với các loại chất ma túy hiện nay để đưa ra kết luận chính xác và xem xét đưa loại khí này vào danh mục các chất cấm mua bán trên thị trường.

Trước mắt, có thể áp dụng các quy định về kinh doanh, thương mại để xử lý hành chính các hành vi vi phạm Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại đối với đơn vị, cá nhân kinh doanh mặt hàng này (nếu có vi phạm). Trong trường hợp người sử dụng bóng cười mà bị ảo giác, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác thì vẫn bị xử lý theo quy định hiện hành.

Nhằm tránh xảy ra những hậu quả không mong muốn từ việc lạm dụng, sử dụng khí N2O không đúng quy định, các cơ quan, các ngành, các tổ chức cần phối hợp tuyên truyền rộng rãi về tác hại của loại khí cười hay bóng cười đối với sức khỏe con người, nhất là trong thanh, thiếu niên, khuyến cáo mọi người không sử dụng loại khí này sai mục đích, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.