Cần trừng trị nhóm trai làng hung hãn

ANTĐ - Nhiều em học sinh đã bị một nhóm côn đồ làng chặn đánh dã man để cướp tài sản khi đi học về ngang qua đoạn đường vắng tại đoạn giáp ranh giữa 3 xã Hải Thượng, Hải Vĩnh và Hải Xuân, huyện Hải Lăng. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, trong khi đây là đoạn đường độc đạo để đến trường của các em học sinh.
Cần trừng trị nhóm trai làng hung hãn           ảnh 1
Cần nghiêm trị nhóm trai làng côn đồ để các em học sinh có thể bình yên đến trường
(Ảnh minh họa)

Cụ thể, vào ngày 24-2 tại ngã 5 giáp ranh 3 xã Hải Thượng, Hải Vĩnh và Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra vụ chặn đánh, tước đoạt tài sản của các em học sinh trên đường đi học về gây thương tích nặng cho 2 học sinh là Nguyễn Trí Q. và Nguyễn Đăng S. (trú tại xã Hải Vĩnh, học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường THPT Hải Lăng). Em S. hiện đang cấp cứu tại trạm y tế xã Hải Vĩnh trong tình trạng đa chấn thương, thâm tím nhiều vùng trên cơ thể, kể lại: Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24-2, sau khi tan học 2 em đạp xe về nhà, khi đi đến ngã 5 thì có 7 thanh niên trạc 19 đến 20 tuổi bất ngờ chặn lại, lôi 2 em xuống khỏi xe và xông vào đánh hội đồng bằng tay và hung khí. Vì bị bất ngờ không kịp chạy trốn nên 2 em phải đứng ôm đầu chịu những trận đòn chí mạng vào mặt, mạng sườn và vùng bụng cho đến khi ngã xuống đường chúng mới dừng tay. Sau đó chúng lục túi hai em lấy đi 1 ĐTDĐ, 1 máy tính bỏ túi và 362.000 đồng rồi lên xe tẩu thoát về phía khu du lịch sinh thái Trà Lộc, thuộc xã Hải Xuân. Vụ chặn đánh dã man xảy ra trước mặt nhiều người nhưng do bọn chúng quá hung hãn nên chẳng ai dám can ngăn. Hiện cả hai em đang phải nghỉ học để điều trị do bị chấn thương nặng sau vụ đánh đập. Được biết, cũng tại đoạn đường 2 em S. và Q. bị đánh cũng đã từng xảy ra nhiều vụ việc tương tự, và cũng do nhóm trai làng hung hãn kia thực hiện gây hoang mang cho nhiều phụ huynh và học sinh. Trước tình trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng liên quan sớm có biện pháp ngăn chặn để các em học sinh yên tâm hơn khi đi học.