Cản trở báo chí, GĐ Bệnh viện Lương Tài bị đình chỉ công tác

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đức ủng hộ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông; Đình chỉ công tác giám đốc một bệnh viện vì cản trở báo chí tác nghiệp; Mỹ bác bỏ khả năng IS chiếm thủ đô Baghdad (Iraq); Số người tử vong vì Ebola lên 4.542 người…
Bản tin phát thanh ngày 16-10-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định, Đức ủng hộ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông và sẽ đưa vấn đề này ra Hội nghị ASEM 10. 

Cản trở báo chí, GĐ Bệnh viện Lương Tài bị đình chỉ công tác ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức 
Angela Merkel tại buổi họp báo ở Berlin

Cũng trong cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên Reuters rằng, Việt Nam có kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế hay không, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là điều thiêng liêng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Việt Nam cũng như tất cả các nước trên thế giới sẽ bằng mọi biện pháp để bảo vệ độc lập chủ quyền của mình theo đúng luật pháp quốc tế...

* Mặc dù, suất đầu tư đường cao tốc ở Việt Nam vào hàng cao nhất thế giới, từ 8 - 10 triệu USD/km đường cao tốc, nhưng một số tuyến vừa đưa vào khai thác đã gặp trục trặc. Điều này đã gây bức xúc trong dư luận cũng như sự lo ngại về các tuyến đường cao tốc sắp tới: Liệu đồng vốn bỏ ra có xứng đáng? 

Cản trở báo chí, GĐ Bệnh viện Lương Tài bị đình chỉ công tác ảnh 2
Giám đốc bệnh viện đa khoa Lương Tài liên tục văng tục với báo chí

* Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo khẩn Sở Y tế Bắc Ninh tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc BV đa khoa huyện Lương Tài do hành vi cản trở tác nghiệp các cơ quan báo chí tham gia phản ánh về công tác cứu chữa các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Tài sáng ngày 15-10.

* Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết, các nhà chức trách hàng không 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia đã thống nhất mở đường bay thẳng TP.HCM – Hà Nội qua không phận Lào và Campuchia, dự kiến từ tháng 6-2015.

Cản trở báo chí, GĐ Bệnh viện Lương Tài bị đình chỉ công tác ảnh 3

* UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng và Bộ GTVT kiến nghị cho thủy phi cơ cất cánh từ hồ Tây hoặc sân bay Gia Lâm thay vì sân bay Nội Bài như hiện nay do việc khai thác đường bay thủy phi cơ Hà Nội - Hạ Long từ sân bay Nội Bài là chưa phù hợp. 

* Ngày 15-10, ĐHQG Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh năm 2015. Thí sinh dự tuyển vào ĐHQG Hà Nội sẽ làm bài thi đánh giá năng lực được tổ chức trong 2 đợt tháng 5 và cuối tháng 7. Trên cơ sở kết quả điểm thi, ĐHQG Hà Nội sẽ xét tuyển từ điểm cao xuống điểm thấp.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

* Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey, hôm nay (16-10) khẳng định, Washington có một “chiến lược chiến thắng” để đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), đồng thời bác bỏ khả năng IS sẽ chiếm được thủ đô Baghdad của Iraq.

Cản trở báo chí, GĐ Bệnh viện Lương Tài bị đình chỉ công tác ảnh 4
Các vũ khí hoá học được tìm thấy đều còn sót lại trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq

Trong một diễn biến có liên quan, tờ New York Times mới đây đã công bố một tài liệu tình báo nói rằng, binh lính Mỹ đã phát hiện ra 4.990 đầu đạn vũ khí hoá học ở Iraq, tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã không tiết lộ điều này với công chúng.

* Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dịch bệnh do vi rút Ebola tiếp tục gia tăng cả về số mắc và số tử vong tại 6 quốc gia châu Phi, xác định 3 trường hợp tại Mỹ và 1 trường hợp tại Tây Ban Nha.

Tích lũy từ tháng 12-2013 đến ngày 16-10-2014, thế giới đã ghi nhận 9.066 trường hợp mắc, trong đó 4.542 trường hợp tử vong. Trong đó, Liberia có số trường hợp tử vong nhiều nhất, tới 2.458 người, tiếp đến là Sierra có 1.283 người, Guinea có 843 người...

Cản trở báo chí, GĐ Bệnh viện Lương Tài bị đình chỉ công tác ảnh 5

Amber Vinson, nữ y tá thứ hai người Mỹ nhiễm virus Ebola

Liên quan đến nữ y tá ở bang Texas nhiễm virus Ebola, hiện giới chức y tế Mỹ đang tìm kiếm 132 người trên cùng chuyến bay với nữ y tá này, một ngày trước khi cô phát bệnh.

* Tổng thống Nga, Vladimir Putin đã bày tỏ lo ngại về sự lây lan của tư tưởng phát xít mới ở châu Âu. Đồng thời chỉ ra rằng, tân chủ nghĩa phát xít đang phát triển ở một số nước châu Âu, đặc biệt ở các nước vùng Baltic và Ukraine. 

* Trong cuộc hội đàm tại Paris, hôm 14-10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin tình báo giữa Moscow và Washington về các chiến binh Nhà nước Hồi giáo, cũng như tìm một hướng đi mới cho quan hệ 2 nước đối với cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tin cùng chuyên mục