Cần tính toán hài hòa

ANTĐ - Chị Phạm Thị Hương từ Vĩnh Phúc lên thăm con là  sinh viên trường ĐH Nội vụ cho biết, ở Hà Nội, điều chị lo lắng nhất là môi trường sinh hoạt mới nhiều bỡ ngỡ và nhiều cám dỗ rất dễ ảnh hưởng đến kết quả học tập cũng như tâm tính tuổi trẻ.

- Chị có ủng hộ việc sinh viên tranh thủ kiếm thêm việc làm trong thời buổi khó khăn hiện nay không?

- Điều này cũng tùy điều kiện mỗi gia đình. Như gia đình tôi, thu nhập từ lương giáo viên đủ để tôi chu cấp cho con tiền học và sinh hoạt phí. Vì mới là năm đầu tiên con đi học nên tôi mong là con mình tập trung vào việc học tập chứ chưa khuyến khích tìm việc làm kiếm thêm thu nhập.

- Việc sinh viên đi làm thêm cũng thể hiện tính năng động của tuổi trẻ!

- Đúng vậy, hiện nay khá nhiều bạn trẻ sốt ruột tìm việc làm ngay khi đang đi học. Điều này cũng nên ủng hộ bởi đây là lao động kiếm tiền bằng công sức của mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần cân đối giữa việc học và đi làm thêm, giữa quan tâm tình cảm gia đình với việc bỏ mặc trách nhiệm để ở lại thành phố kiếm tiền.

- Hiện nay, nhu cầu việc làm thời vụ rất lớn, đặc biệt dịp Tết khi các gia đình ở thành phố cần có sự hỗ trợ vì người giúp việc nghỉ Tết. Nhiều sinh viên kiếm đến vài triệu đồng trong chục ngày nghỉ Tết. Nếu để dành số tiền đó để trang trải học phí, sinh hoạt thì rất tốt.

- Tôi không phủ nhận. Tuy nhiên, nếu cháu nào cũng không có ý định về quê dịp Tết mà chỉ chăm chăm đi làm kiếm tiền thì tôi nghĩ rằng gia đình các cháu cũng sẽ không trọn niềm vui. Tết thường có ý nghĩa nhất là sự sum họp gia đình. Nếu coi nhẹ ý nghĩa tinh thần và coi trọng vật chất thì dần dần ý nghĩa của những ngày Tết Âm lịch cổ truyền sẽ mai một.

- Vậy nên chăng các bạn trẻ cần cân nhắc đến sự hài hòa giữa học tập và đi làm, giữa tình cảm gia đình và tìm kiếm thu nhập?

- Tôi cho rằng việc kiếm tiền chưa quan trọng bằng việc biết cách tiêu tiền. Thực tế, bố mẹ không ai tiếc tiền cho con ăn học. Chúng tôi sẵn sàng đầu tư để các con học hành đến nơi đến chốn. Đó là mục đích lớn nhất của các gia đình có con lên thành phố học đại học.