Cẩn thận với hàng Tết dập lại date mới

ANTĐ - Cho và nhận quà ngày Tết là một nét đẹp văn hóa của người phương Đông. Người Việt Nam có tục cẩn thận trong mọi hành động, ứng xử vào ngày Tết để mang lại sự tốt lành, tránh bị “dông” suốt cả năm, nhất là cho và nhận quà. Theo thời gian, mức sống ngày càng cao hơn, nhiều loại bánh trái, quà cáp hiện đại đang dần thay thế những món quà truyền thống. Tuy nhiên, dù chọn quà gì, hãy luôn tặng bằng tấm chân tình, không vụ lợi. 

Cẩn thận với hàng Tết dập lại date mới ảnh 1Ảnh: Internet 

Siêu thị tung hàng

Dù còn đến một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán cổ truyền, nhưng thị trường quà Tết đã rất sôi động. Ngoài các quà Tết truyền thống, những túi quà đặc biệt thửa riêng, từ vài năm nay giỏ quà Tết luôn luôn là sự lựa chọn của đông đảo người tiêu dùng. Các cơ quan, doanh nghiệp cũng chọn giỏ quà Tết như món quà tri ân những đóng góp của người lao động. Tại các siêu thị, cửa hàng đã trưng bày nhiều mẫu giỏ quà Tết được thiết kế đẹp mắt, sang trọng. Thông thường, mỗi giỏ quà có từ 6 đến 10 sản phẩm gồm: bánh kẹo, mứt, trà, cà phê, hạt dưa, rượu... Nhiều khách hàng đặt giỏ quà theo yêu cầu gồm: đường, dầu ăn, bột nêm, nước mắm; nhưng cũng có một số người lựa chọn giỏ quà gồm những đặc sản địa phương thay cho những mặt hàng thiết yếu như: Yến sào, hải sản khô, hạt điều... Ngoài ra, các đơn vị còn kèm phiếu quà tặng vào giỏ quà.. Tết này, giá giỏ quà Tết tăng từ 10 đến 15% so với năm ngoái do giá hầu hết các vật phẩm đều nhích lên. 

Phong phú quà tặng online

Manh nha từ Tết Giáp Ngọ, năm nay, trên các trang thương mại điện tử, các trang mạng xã hội tấp nập các Wb, các địa chỉ bán quà Tết online. Đủ các hàng hóa, từ bình dân đến những món linh vật có giá hàng trăm triệu một món. Đối với giỏ quà Tết, các trang wb bán nhiều loại giỏ quà với nhiều mức giá khác nhau, từ 90.000 đồng đến 12.000.000/giỏ. Hàng hóa trong giỏ chủ yếu là rượu, bánh kẹo, trà. Các túi quà sang trọng đều có rượu ngoại... Ngoài những món quà truyền thống, nhiều người chọn mua những món quà phù hợp sở thích người được tặng quà như mỹ phẩm, quần áo, đồ trang sức hoặc đồ điện tử, dụng cụ thể thao. Tuy nhiên, để phục vụ nhu cầu cáo cấp, trên mạng cũng có những món quà cực đắt. Một bộ ba con dê mạ vàng thật, có giá trị phong thủy, theo nghĩa cổ truyền Tam dương khai thái có giá tới 500 triệu đồng. 

Chọn quà Tết qua mạng là một sự lựa chọn hữu ích đối với dân văn phòng khi công việc những ngày cuối năm đang bộn bề. Các túi, giỏ quà gói sẵn (có mã số sản phẩm, ảnh, mô tả, giá cả) đã được update thường xuyên, với nhiều kiểu dáng, mẫu mã phong phú. Ngoài số lượng túi quà Tết, để thu hút người đặt mua, các trang web đã chia sản phẩm quà Tết theo chủ đề, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc chọn quà tặng cho người thân, bạn bè khi xuân về. Có quà tặng gia đình gồm túi quà bữa ăn tất niên, giỏ quà biếu ông bà hay gian hàng quà Tết được chia theo nhóm sản phẩm rượu, bánh, túi lẵng quà mang chủ đề Tết Xuân như ý, Đắc tài đắc lộc, Gia chủ phát tài …

Chợ Tết rộn rã sắc màu hàng Việt

Tại các khu chợ lớn cũng như các phố bán quà Tết,  bánh kẹo Tết đã lấp đầy từ hai đến bốn dãy, thậm chí có cả một khu chỉ dành riêng để trưng bày hàng Tết với các loại trà, cà phê, chocolate, kẹo mềm, kẹo cứng và bánh đóng hộp. 

Bên cạnh đó, bánh kẹo nhập khẩu cũng hết sức đa dạng đủ các loại mẫu mã hương vị. Giá bánh kẹo nhập thường không dưới 200.000đ/hộp. Bánh kẹo ngoại hiện khá đa dạng về xuất xứ; ngoài hàng Malaysia chiếm đa số còn có hàng Thái Lan, Indonesia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Argentina và một số nước châu Âu như Bỉ, Đan Mạch... Bánh kẹo nhập từ châu Âu hầu như không có mẫu mới, vẫn chủ yếu dạng hộp thiếc được dập nổi một vài hoa văn hoặc chữ. Bánh kẹo xuất xứ Malaysia có một vài dạng hộp giấy mới hình hoa mai hoặc thỏi vàng, chủ yếu do công ty nhập khẩu làm mẫu hộp. Tùy theo kích cỡ, trọng lượng, bánh kẹo ngoại nhập dao động từ khoảng 70.000- 400.000đ/hộp.

Nhưng vẫn cần cẩn trọng

Vẫn như những năm trước, tình trạng lừa đảo, bội tín trong kinh doanh quà Tết vẫn diễn ra. Ngoài những chiêu lừa thô thiển như vỏ này ruột kia, thực phẩm Tết đã mốc, biến chất, bất tín trong mua bán quà Tết trên mạng, các khiếu nại phổ biến là hàng Tết trong các giỏ quà, đã hết hạn sử dụng. Theo tìm hiểu, mặt hàng quá hạn sử dụng chủ yếu là thực phẩm, tiêu dùng như bánh kẹo, nước uống giải khát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng... Trong đó, sữa, bột ăn dặm và mỹ phẩm dường như là những sản phẩm phổ biến nhất. Các mặt hàng này chủ yếu có nguồn gốc từ nước ngoài, tuồn vào trong nước bằng con đường xách tay, không qua hải quan, vì thế chất lượng là một điều không ai kiểm soát được.

Nhiều hàng Tết ngoại nhập hoặc hàng cao cấp đã bị làm lại date (đát), để lừa người tiêu dùng. Thủ đoạn làm lại date rất đa dạng. Với các mặt hàng có thời hạn sử dụng in chữ trên nhãn hàng, những kẻ kinh doanh vô lương tâm thường sử dụng các loại thuốc tẩy hóa học tẩy chữ số cũ và dùng máy dập date in số mới lên nhãn. Loại máy in dập date mới lên nhãn hàng đang được bán phổ biến với giá trên 1 triệu đồng/chiếc tại Q5 TP Hồ Chí Minh hoặc trên phố Trương Định ( Hà Nội). Máy này có thể dễ dàng in date mới lên mọi nhãn hàng bằng giấy bóng, ni lông...

Với các mặt hàng có dập nổi thời hạn sử dụng lên thân, nắp hộp kim loại, những kẻ làm giả date đem mài bóng chỗ dập date cũ, sau đó in lại date mới lên nhãn hàng. Những thủ đoạn này nhằm đánh lừa khách mua hàng. Họ lợi dụng tính tế nhị của quà tặng để lừa đảo. Giỏ quà gói kín mít, người mua đâu có thể kiểm tra hạn dùng, chất lượng để biết ra sao. Rượu ngoại cũng vậy, chỉ khi khui ra uống mới biết rượu giả. Cái khó là những mặt hàng này chủ yếu phục vụ nhu cầu biếu tặng. Người nhận giỏ quà biếu, khi mở ra mới phát hiện hàng hết hạn sử dụng bên trong, biết kêu ai bây giờ. Có ai nhận quà biếu và hỏi người biếu mua quà ở đâu, hóa đơn chứng từ đâu, còn hạn dùng hay hết hạn dùng? Người nhận không thể hỏi mà người biếu cũng không thể để kèm hóa đơn chứng từ hay giá tiền, thông tin mua hàng ở đâu. Rồi giỏ quà biếu còn được biếu tặng lòng vòng qua nhiều người khác nữa nên khi phát hiện hàng dỏm cũng không biết khiếu nại, kiện thưa ai. Muốn kiện thưa cũng không có cơ sở, vì không có hóa đơn chứng từ. Như vậy người tiêu dùng luôn thua thiệt.

Sử dụng các loại thực phẩm, mỹ phẩm quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe. Chính vì vậy, nên cẩn trọng với món quà Tết trước khi mua. Theo quy định, hàng hóa lưu thông trên thị trường bắt buộc phải ghi nhãn hàng (được quy định tại khoản 1, Điều 32 của Luật Thương mại và khoản 1, Điều 3, Nghị định số 89/2006/NĐ-CP, ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ), những nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn hàng gồm tên hàng hóa, tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, định lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, xuất xứ hàng hóa… Đối với hàng hóa nhập khẩu, bên cạnh nhãn bằng tiếng nước ngoài, đơn vị nhập khẩu phải có kèm nhãn phụ bằng tiếng Việt trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.