Cần sớm có giải pháp

ANTĐ - Anh Nguyễn Hải Hà (33 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) cho rằng không thể để tình trạng thừa lúa gạo trong khi lại thiếu thức ăn chăn nuôi đã kéo dài hàng chục năm qua và ngày càng trầm trọng mà ngành nông nghiệp vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu nào để giải quyết.

- Vì sao lại có tình trạng này?

- Tôi nghĩ là do chính sách phát triển nông nghiệp chưa đúng. Chúng ta quá tập trung trồng lúa, hậu quả là gần 100% nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phải nhập khẩu. Mỗi vụ thu hoạch, nước ta lại rơi vào tình trạng dư thừa lúa gạo khiến giá giảm mạnh trong khi lại rất thiếu ngô, đậu tương để sản xuất thức ăn chăn nuôi phục vụ nhu cầu trong nước. 

- Việc này tác động thế nào đến người nông dân? 

- Nhiều hộ chăn nuôi gia súc không chịu được thua lỗ đã treo chuồng. Nhiều năm qua giá cả thức ăn lên xuống thất thường, bệnh dịch hoành hành, giá thức ăn cao dẫn đến thua lỗ. Nếu gặp lúc giá thức ăn cao và dịch bệnh cùng lúc thì chẳng biết làm thế nào nữa.

- Cần phải quy hoạch lại cơ cấu cây trồng để khắc phục tình trạng này?

- Nhà nước phải có chính sách khuyến khích nông dân trồng các loại cây dùng làm thức ăn cho gia súc và gia cầm, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp trong nước sản xuất thức ăn chăn nuôi. Không thể phụ thuộc mãi vào nhập khẩu khi chúng ta là một nước nông nghiệp.