Ý kiến cử tri về dự thảo Luật Thủ đô

Cần quản lý chặt nhập cư vào nội thành

ANTĐ - Những năm gần đây, Hà Nội đang phải chịu áp lực ngày một lớn do tình trạng tăng dân cư quá nhanh, đặc biệt là ở nội thành. Chỉ tính riêng phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm có diện tích khiêm tốn 0,18 km2 nhưng có tới 12.000 người cư trú. 

Nhiều ngõ sâu ở phố cổ Hà Nội có hàng chục hộ cư trú

Do đặc thù  phường có nhiều tuyến phố cổ - phố cũ nên chất lượng nhà ở đã xuống cấp, trong khi số lượng người nhập cư ngày càng tăng vào địa bàn phường nên điều kiện về cơ sở hạ tầng không thể đáp ứng  và chất lượng sống của người dân bị ảnh hưởng.

Có những số nhà có gần 10 hộ sống trong ngõ nhỏ sâu hun hút với trên 40 nhân khẩu nhưng sử dụng chung… một công trình phụ! Trong khi đó, trên địa bàn phường đang tồn tại một thực tế là nhiều nhà mặt phố chuyển đi nơi khác để nhượng lại hoặc cho thuê cửa hàng cho người ngoại tỉnh hoặc từ các quận, huyện khác tới. Và những chủ cửa hàng này tiếp tục thuê người giúp việc, bán hàng. Do ý thức công dân cũng như nếp sống văn hóa đô thị của những người này còn nhiều hạn chế nên dẫn đến việc chấp hành các chủ trương, chính sách của địa phương còn bất cập, rất kém. Đơn cử như phong trào “Xây dựng tuyến phố văn minh, xanh- sạch - đẹp” đã được cán bộ cơ sở tuyên truyền, quán triệt tới từng người dân nhưng nhiều người trong số họ không chấp hành, ngày rằm, mùng 1 hàng tháng vẫn đem vàng mã ra vỉa hè, gốc cây đốt, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cộng đồng…

Từ thực tế trên, chúng tôi cho rằng  trong dự thảo Luật Thủ đô có nội dung quản lý chặt chẽ hơn việc di dân vào nội thành là cần thiết, nhằm góp phần giảm tải cho địa bàn nội thành vốn đang quá tải. Tại dự thảo luật này, Chính phủ đưa ra 2 phương án về các biện pháp hành chính  khi đăng ký thường trú tại nội thành Hà Nội chặt chẽ hơn so với Luật Cư trú hiện hành. Ngoài  các trường hợp chuyển hộ khẩu theo chồng hoặc vợ, công dân muốn được đăng ký thường trú trong nội thành thì phải có điều kiện về sở hữu nhà ở cụ thể hơn… Bên cạnh đó, chúng tôi đề nghị thành phố triển khai quyết liệt đề án giãn dân ra khỏi phố cổ, nhằm giảm tải mật độ dân số sinh sống tại đây, từ đó mới có thể đầu tư kinh phí để cải thiện cơ sở hạ tầng khu vực nội thành…