Cân nặng “đo” độ hài lòng hôn nhân

ANTĐ - Cân nặng của các cặp vợ chồng có ảnh hưởng nhất định đến sự hài lòng trong cuộc sống hôn nhân.

Theo Dailymail, một nghiên cứu mới cho thấy, nếu như người vợ gầy hơn chồng, độ hài lòng hôn nhân sẽ cao hơn. Đại học Tennessee, Mỹ đã nghiên cứu liên tiếp 169 cặp đôi mới cưới từ 35 tuổi trở xuống trong 4 năm, cứ 6 tháng lại tiến hành bảng câu hỏi điều tra với mỗi đối tượng tham gia.

Kết quả phát hiện, sau kì nghỉ trăng mật, độ hạnh phúc của các cặp đôi này có chiều hướng giảm xuống. Tuy nhiên, những cặp đôi mà ông chồng có chỉ số hình thể BMI lớn hơn vợ, thì độ hài lòng trong cuộc sống là khá cao. Có thể nói, vợ gầy hơn chồng, người chồng sẽ cảm thấy hứng thú hơn, hôn nhân có sự hài lòng hơn.  Tiến sĩ Andreas Melzer - người phụ trách nghiên cứu cho biết, đối với nam giới, sức hấp dẫn hình thể rất quan trọng. Bất luận người vợ béo hay gầy, chỉ cần cô ấy “nhẹ nhõm” hơn người chồng một ít, sự hài lòng hôn nhân sẽ tương đối cao. Cân nặng có một số ảnh hưởng đến hôn nhân. Do đó, nên duy trì một hình thể cân đối, vì nó có lợi cho sức khoẻ và đời sống vợ chồng.