Cận mặt nhóm cướp mặt “búng ra sữa” nhưng… lỳ lợm

ANTĐ - 12 đối tượng, ít tuổi nhất sinh năm 1998; trong đó 4 đối tượng đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng đã gây ra liên tiếp 12 vụ cướp đêm.

Liên tục từ đêm 7 đến hết ngày 9-10, các lực lượng CAH Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã xác minh, lần lượt bắt được 12 đối tượng trong ổ nhóm gây ra 12 vụ cướp tài sản trên nhiều địa bàn huyện của tỉnh Tân Sơn. Các đối tượng này đều trú ở huyện Thanh Sơn, trong đó 4 đối tượng đang là học sinh cấp 3. Lực lượng công an đã thu giữ 1 sợi dây chuyền bạc, 4 điện thoại di động, 2 tuýp sắt và 6 xe máy.

 
 

Các đối tượng trong vụ án (ảnh do CQĐT cung cấp)

Trước đó, đêm 5-10, lực lượng công an nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại địa phận dốc Mịn - xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn. Theo tường trình của bị hại là anh Đinh Công Lập (SN 1993), trú tại xã Mỹ Thuận, trong khi đi xe máy trên đoạn đường quốc lộ 32, anh Lập bị một nhóm khoảng 10 đối tượng, đi 4 xe máy, chặn đường đánh, cướp tài sản.

 
 

Khoảng 23h30 ngày 7-10, tổ công tác Đội CSHS CAH Tân Sơn phát hiện 7 đối tượng nghi vấn đi trên 2 xe máy. Các xe máy đều bị dán, bôi bẩn BKS, người điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm và cho xe phóng với tốc độ rất cao. Lập tức, lực lượng công an tổ chức vây bắt, và đã bắt giữ được 2 đối tượng, thu giữ 1 tuýp sắt.

 
 

Từ lời khai của các đối tượng bị bắt, cơ quan công an đã lần lượt bắt giữ toàn bộ ổ nhóm cướp, gồm: Trần Mạnh Dũng, SN 1998, Dương Đức Anh Chiến, SN 1995; Nguyễn Tú Anh, SN 1992; Nông Chí Hiếu, SN 1995; Bùi Xuân Đoàn, SN 1993; Trần Quốc Bình, SN 1998; Phạm Hữu Thanh, SN 1994; Nguyễn Xuân Sơn, SN 1996; Lương Quốc Quyền, SN 1996; Hà Ngọc Sơn, SN 1996; Đinh Khương Duy, SN 1989; và Đỗ Đức Thành, SN 1992.

Vụ án đang được cơ quan CSĐT CAH Tân Sơn phối hợp cùng CQĐT công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra mở rộng. Đề nghị ai là bị hại của các đối tượng, đến CAH Tân Sơn trình báo, cung cấp thông tin.