Cần lắp thêm đèn cho học sinh tan học

ANTĐ - Việc đổi giờ học, giờ làm trên địa bàn TP Hà Nội khiến các em học sinh phổ thông tan học và ra khỏi cổng trường sau 19h, khi trời đã nhá nhem tối. Để giúp các em tham gia giao thông thuận lợi, trở về nhà an toàn sau một ngày học tập vất vả tại trường, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng lắp thêm đèn ngoài cổng trường cũng như dọc các tuyến đường có lưu lượng học sinh đi xe đạp để đảm bảo ánh sáng.

 Vì trên thực tế, chỉ tính riêng tại một số tuyến phố như Ngụy Như Kon Tum, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng… nơi học sinh trường THPT Nhân Chính, quận Thanh Xuân tham gia giao thông rất đông nhưng ánh sáng đèn đường tại các tuyến đường này còn hạn chế, khoảng cách các đèn cao áp cách nhau khá xa đã không đủ ánh sáng, ảnh hưởng đến tầm nhìn và quan sát của các em. Hơn nữa, do các em đi xe đạp, không có đèn pha rọi đường như xe máy nên dễ bị các phương tiện ô tô, xe máy  thiếu chú ý quan sát va phải, gây tai nạn giao thông.

Rõ ràng, cùng với việc đổi giờ học, giờ làm nhằm mục đích  giảm ùn tắc giao thông, các cơ quan chức năng cần tiến hành đồng thời nhiều biện pháp khác, trong đó có việc rà soát ngay các tuyến đường, phố  còn thiếu đèn đường và ánh sáng để kịp thời khắc phục bổ sung, tạo điều kiện an toàn cho các em học sinh tham gia giao thông và trở về nhà…