Cần lắp đặt hệ thống cảnh báo dưới hạ lưu đập

ANTĐ - Đó là ý kiến của ông Châu Trần Vĩnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ TN-MT) tại buổi làm việc giữa Bộ Công Thương và lãnh đạo các bộ, ngành, 38 địa phương có hồ thủy điện diễn ra sáng 6-8. 

Ông Châu Trần Vĩnh kiến nghị: “Bộ Công Thương nghiên cứu để có thể sử dụng mức nước dâng gia cường  để tham gia chống lũ cho hạ du thì hiệu quả chống lũ sẽ tăng. Bởi theo đặc thù của miền Trung, lũ lên rất nhanh, thời gian giữ được ở lưu lượng đỉnh lũ chỉ 3-6 tiếng. Trong bối cảnh tổng lượng lũ thì lớn mà dung tích hồ chứa thì nhỏ, nếu thêm được phần nào chống lũ thì tốt phần đó”. Bên cạnh đó, theo ông Châu Trần Vĩnh, Bộ Công Thương cần chỉ đạo các chủ hồ xây dựng, lắp đặt hệ thống cảnh báo dưới hạ lưu đập, rút kinh nghiệm sau đợt lũ 2013, xả lũ mà người dân không nắm được.