Cần giải quyết linh hoạt

ANTĐ - Trong đơn gửi Báo ANTĐ, bà Nguyễn Thị Minh Huệ, ở ngõ 108 Lương Yên, quận Hai Bà Trưng phản ánh, trước đây bà có quầy hàng kinh doanh thịt gà tại chợ Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm. Ngày 11-4, Ban quản lý (BQL) chợ đã tổ chức gắp thăm công khai để các hộ kinh doanh nhận ki-ốt tại khu chợ mới số 2-4A phố Vọng Hà, phường Chương Dương. Tuy nhiên, bà Huệ cho rằng buổi gắp thăm này có nhiều điểm không rõ ràng.
Cần giải quyết linh hoạt ảnh 1
Chợ mới tại số 2 - 4A Vọng Hà


Cụ thể, theo quy chế của quận, các hộ kinh doanh có nhiều ki-ốt và người nhà cùng kinh doanh thì chỉ cần gắp thăm một ô trước và sẽ được ưu tiên các ki-ốt tiếp theo. Trong số các hộ kinh doanh tại chợ Hàng Bè, hộ kinh doanh của anh Bình là một trong các hộ có từ 2 ki-ốt trở lên. Do anh Bình là người đại diện gắp thăm được ô số 74, nên 2 ki-ốt còn lại sẽ được sắp xếp theo thứ tự 75 và 76. Tuy vậy anh Bình lại được bố trí 3 quầy là 73, 74 và 75.

Cũng theo bà Huệ, tại thời điểm đó, bà gắp thăm được ô số 73 nhưng đại điện BQL chợ đã không xếp quầy hàng của bà vào ô này, thay vào đó sắp xếp cho anh Bình khiến bà Huệ không đồng ý. Sau đó bà đã phản ánh tới BQL chợ Hàng Bè và được BQL hẹn gặp để dàn xếp với anh Bình sắp xếp ki-ốt số 73 cho bà như đã bốc thăm, nhưng đến thời điểm này sự việc vẫn chưa được giải quyết…

Trả lời câu hỏi có hay không sự thiếu minh bạch trong việc gắp thăm giữa các hộ kinh doanh, bà Phan Thị Hoa- Phó trưởng BQL chợ Hàng Bè  khẳng định, các hộ kinh doanh tại chợ đã tham gia gắp thăm hoàn toàn vô tư, khách quan và thực sự công khai, dân chủ. Trước khi tổ chức gắp thăm, lãnh đạo BQL chợ đã phổ biến quy chế và lịch tới toàn thể các hộ kinh doanh. 

Cũng theo bà Hoa, theo quy chế gắp thăm, các hộ kinh doanh có từ 2 ô trở lên trong cùng một ngành hàng sẽ được gắp thăm trước để lấy tiếp các ô có số liền kề. Trường hợp hộ kinh doanh gắp vào ô đã được sắp xếp mà bị trùng sẽ được gắp thăm lại. Riêng trong sáng 11-4, có 111 hộ kinh doanh thuộc 5 ngành hàng tham gia gắp thăm theo lịch, trong đó ngành hàng gia cầm gồm có 10 hộ kinh doanh, bà Nguyễn Thị Minh Huệ là người gắp thăm thứ 4, sau 3 hộ; 2 hộ có nhu cầu sắp xếp liền nhau, trong đó có nhà ông Bình (có 3 ô). Theo quy chế gắp thăm, ông Bình được gắp trước 1 ô và đã gắp thăm được ô số 74. Do vậy, căn cứ phương án sắp xếp và sơ đồ, tổ thư ký đã xếp 3 ô liền kề cho hộ ông Bình là ô 73, 74 và 75. Sau khi 3 hộ đầu gắp thăm xong, đến lượt bà Huệ gắp thăm, lần 1 bà Huệ gắp thăm được ô 73, lần 2 gắp được ô 75. Đây là những ô số mà Hội đồng đã xếp cho hộ kinh doanh của ông Bình nên khi bà Huệ gắp thăm trùng số, tổ công tác đã giải thích và để bà Huệ được gắp thăm lần 3. Trong lần gắp thăm này bà Huệ gắp được là ô 69, sau đó đã ký tên vào danh sách gắp thăm và nhận thông báo kết quả gắp thăm theo đúng trình tự quy định.

Tuy nhiên, ngay trong buổi chiều cùng ngày, bà Huệ quay lại trả thông báo cho BQL chợ với lý do, quầy số 69 và 70 liền nhau có thể dẫn đến mâu thuẫn khi bán hàng và khó khăn cho việc kinh doanh. Bà Hoa cho biết, theo quy chế gắp thăm, BQL chợ Hàng Bè cùng thành viên trong tổ công tác không đồng ý việc trả lại phiếu gắp thăm của bà Huệ vì việc gắp thăm đã được thực hiện theo đúng quy định. Do nguyện vọng của bà Huệ là muốn được xếp vào ô 73 nên BQL chợ đã trao đổi với ông Bình để đổi cho bà Huệ. Song ông Bình không đồng ý, vì vậy BQL chợ không thể đáp ứng mong muốn trên của bà Huệ.

Để tránh những bức xúc không đáng có và giúp các tiểu thương trong chợ sớm ổn định kinh doanh, BQL chợ Hàng Bè nên gặp gỡ 2 bên để đưa ra giải thích rõ ràng và có phương án giải quyết trong thời gian sớm nhất.