Căn cứ không quân Mỹ báo động nhầm tên lửa tấn công

ANTD.VN - Trong 8 phút thót tim, các quân nhân của một căn cứ không quân Mỹ tại Đức đã nghĩ rằng họ sắp bị tấn công bằng tên lửa khi một cảnh báo được gửi đến.

Nội dung cảnh báo nhầm

Tất cả quân nhân tại Căn cứ không quân Spangdahlem của Tổ chức Hiệp ước Bắc đại tây dương (NATO), cách Frankfurt 100 dặm về phía Tây, đã nhận được cảnh báo màu đỏ ngắn gọn có “mức độ nghiêm trọng cao” với nội dung: "Tên lửa đang lao tới. Tìm nơi trú ẩn ngay lập tức!"

Thông điệp này đã được gửi qua hệ thống cảnh báo khẩn cấp AtHoc của căn cứ và xuất hiện trên các máy tính bàn ở mục thường phát tin dự báo thời tiết vào tuần trước, nhưng vừa qua mới được truyền thông đăng tải.

Sau 8 phút kinh hoàng, một thông điệp màu xanh đã được gửi đi với nội dung: “Cảnh báo tên lửa được vô tình gửi đi. Đề nghị không quan tâm và nối lại hoạt động bình thường”.

Những người chịu trách nhiệm trong vụ việc đã bị xử lý. Nhưng một số quân nhân đã kịp chụp ảnh màn hình về sự cố này và tung lên mạng xã hội.