Cần chấn chỉnh ngay!

ANTĐ - Vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người bị tử vong tại vỉa hè phố Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc vào đêm 1-8 xuất phát một phần từ nguyên nhân hàng quán bán khuya.

Tình trạng nhiều hàng quán mở cửa quá giờ đang “tồn tại” trên tuyến phố này từ nhiều tháng nay mà không hề bị chính quyền địa phương xử lý kiên quyết. Trong khi đó, vào ban ngày, một chiều  phố Nguyễn Quý Đức đã trở thành điểm đỗ xe ô tô trái phép gây cản trở giao thông (ảnh).

Tại cổng trường Tiểu học Đặng Trần Côn A vào giờ cao điểm buổi sáng luôn bị ùn tắc giao thông do các hàng ăn sáng hai bên vỉa hè phố Nguyễn Quý Đức “vô tư” phục vụ khách, trong khi lượng ô tô, xe máy đến đây gặp phải “nút cổ chai” này nên phải dừng lại và nhích từng centimet. Chỉ khổ các bậc phụ huynh đưa các em đến trường vất vả buộc phải len lỏi qua “nút” và hít phải khí thải động cơ. Đề nghị UBND quận Thanh Xuân chỉ đạo phường Thanh Xuân Bắc lập lại trật tự đô thị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như hàng quán bán khuya, xe ô tô đỗ trái phép dưới lòng đường, bán hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây ùn tắc giao thông đoạn trước cổng trường Đặng Trần Côn A.