Cận cảnh sới bạc kiêm “động lắc” bị triệt phá lúc nửa đêm

ANTĐ - Ma túy, điện thoại di động, hình xăm và những bộ mặt “mất hồn”, đó là những ấn tượng tại sới bạc kiêm “động lắc” tại ngõ 651 phố Minh Khai.

Như Báo ANTĐ điện tử thông tin, khoảng 0h15 ngày 14-3, trinh sát hình sự CAP Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cùng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Đội QLHC về TTXH CAQ Hai Bà Trưng, phối hợp cùng CAP Thanh Lương đột kích địa chỉ 78 ngõ 651 Minh Khai, thuộc phường Thanh Lương; phát hiện, bắt quả tang 2 sới bạc, gồm 6 đối tượng và lượng khá lớn ma túy tổng hợp.

Chủ nhà kiêm chủ sới bạc là Nguyễn Kim Ngân (SN 1974), HKTT phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngân thuê ngôi nhà 2 tầng này được vài tháng, với giá khoảng 10 triệu đồng/ tháng. Mỗi con bạc vào sới, khi về dù thắng hay thua vẫn phải nộp từ 200.000 - 500.000 đồng. Đổi lại, đối tượng có nhu cầu sẽ được sử dụng ma túy tổng hợp.

Căn cứ tài liệu điều tra, hiện CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma tuý, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”. Ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Ngân và 8 đối tượng khác về các tội danh mua bán trái phép chất ma tuý, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm. 

Một số hình ảnh “nóng” tại vụ đột kích sới bạc kiêm “động lắc”:

Bề ngoài kín đáo của ngôi nhà

Sới bạc bị tóm gọn

Tang vật vụ án

Những bộ mặt "mất hồn"

Nguyễn Kim Ngân - điều hành sới bạc kiêm "động lắc"