Cận cảnh phòng ăn như phòng họp của ĐT Việt Nam tại Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kể từ khi đặt chân tới sân bay Narita (Tokyo, Nhật Bản), thầy trò HLV Park Hang-seo phải thực hiện chế độ bong bóng khép kín với các quy định khắt khe nhất tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Việc xét nghiệm RT-PCR được thực hiện ngay tại sân bay và đội tuyển đối diện với khó khăn đầu tiên, khi trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa nhiễm Covid-19 và được đưa tới một khách sạn khác để cách ly.

Những trường hợp được xác định tiếp xúc gần trên chuyến bay với trợ lý Huy Khoa cũng tạm thời được yêu cầu hạn chế tiếp xúc, để theo dõi cho đến khi có kết quả xét nghiệm PCR lần kế tiếp.

Không gian phòng ăn của ĐTVN được ngăn cách bởi các tấm vách gỗ, các bàn ăn cũng được ngăn đôi bằng vách kính (Ảnh: VFF)

Không gian phòng ăn của ĐTVN được ngăn cách bởi các tấm vách gỗ, các bàn ăn cũng được ngăn đôi bằng vách kính (Ảnh: VFF)

Ngay cả phòng ăn của đội tuyển tại khách sạn cũng được chia cắt không gian bởi các vách ngăn bằng gỗ và kính nhằm hạn chế sự lây lan.

Điều này không chỉ khiến sinh hoạt của đội gặp nhiều bất tiện, mà còn ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, bởi các trường hợp F1 đến thời điểm này vẫn chưa được tham dự cuộc họp chung của cả đội.

Phòng ăn đặc biệt của ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF)

Phòng ăn đặc biệt của ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF)

Trước đó, VFF đã thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế thấp nhất hậu quả có thể xảy ra, trong trường hợp có thành viên nhiễm Covid-19, đặc biệt là các cầu thủ.

Cụ thể, đối với việc di chuyển từ Việt Nam sang Nhật Bản, đội tuyển được bố trí chỗ ngồi theo kiểu “zíc zắc”, mỗi thành viên cách nhau một hàng ghế.

Việc xếp phòng tại khách sạn khi ở Việt Nam cũng được tính toán căn cứ vị trí thi đấu trên sân của các cầu thủ để phòng trường hợp không may có ca nhiễm Covid-19, đội vẫn có đủ quân số ở vị trí cần thiết trong đội hình ra sân. Khi sang Nhật Bản, mỗi cầu thủ cũng được ở một phòng riêng biệt để đảm bảo an toàn.