Cận cảnh nhan sắc ấn tượng của tân Người đẹp Xứ Tuyên 2016

ANTD.VN -Danh hiệu Người đẹp Xứ Tuyên năm 2016 đã thuộc về thí sinh Lý Thị Hiếu Thục, dân tộc Tày, huyện Sơn Dương, hiện đang là sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội...

Tối 11-9, tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang diễn ra chung kết Cuộc thi “Người đẹp Xứ Tuyên” năm 2016, đây là lần thi người đẹp cấp tỉnh thứ 2 của Tuyên Quang (lần 1 năm 2014).

Người đẹp Xứ Tuyên năm 2016 Lý Thị Hiếu Thục

Tham dự vòng chung kết có 22 thí sinh được lựa chọn từ 82 thí sinh đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh Tuyên Quang. Các thí sinh trải qua phần thi trang phục áo dài truyền thống, trang phục đi biển, trang phục dạ hội; 5 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn vào vòng thi ứng xử.

Danh hiệu Người đẹp Xứ Tuyên năm 2016 đã thuộc về thí sinh Lý Thị Hiếu Thục, dân tộc Tày, huyện Sơn Dương, hiện đang là sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội.

Danh hiệu Người đẹp thứ Nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thu Huyền, dân tộc Kinh, TP Tuyên Quang, hiện đang là chiến sỹ Công an tỉnh Tuyên Quang

Danh hiệu Người đẹp thứ Hai thuộc về thí sinh Bùi Thị Thúy Quỳnh, dân tộc Kinh, huyện Hàm Yên, hiện đang là sinh viên Đại học Luật Hà Nội.

Người đẹp thứ Nhất - Nguyễn Thị Thu Huyền (bên trái), Người đẹp Xứ Tuyên 2016 - Lý Thị Hiếu Thục và Người đẹp thứ Hai - Bùi Thị Thúy Quỳnh (bên phải)

Ban Tổ chức còn trao 5 giải phụ, gồm: Thí sinh trình diễn trang phục áo dài đẹp nhất, thí sinh trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất, thí sinh trình diễn trang phục đi biển đẹp nhất, thí sinh có gương mặt khả ái nhất, thí sinh thân thiện nhất.

Giải thưởng cho Người đẹp Xứ Tuyên là 80 triệu đồng, Người đẹp thứ Nhất 50 triệu đồng, Người đẹp thứ Hai 30 triệu đồng; các giải phụ, mỗi giải 10 triệu đồng.

Thí sinh Lý Thị Hiếu Thục trong trang phục người Tày  

Thí sinh Lý Thị Hiếu Thục trả lời phần thi ứng xử

Phần thi trang phục áo tắm của Lý Thị Hiếu Thục

Lý Thị Hiếu Thục đăng quang Người đẹp Xứ Tuyên 2016

Những khoảnh khắc ấn tượng của Người đẹp Xứ Tuyên năm 2016.

Tin cùng chuyên mục