Cận cảnh đồ chơi trẻ em trôi nổi “tuồn” về Hà Nội

ANTĐ -Bất ngờ kiểm tra chiếc xe ô tô tải có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn đồ chơi trẻ em và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất sứ.
Thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra dịp tết trung thu, ngày 5-9, tổ kiểm tra liên ngành gồm Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - CAQ Ba Đình và Đội QLTT số 3 – Chi cục QLTT thành phố Hà Nội đã phát hiện xe ô tô tải đeo BKS giả: 29C – 027.15 đang vận chuyển 130 khẩu súng đồ chơi trẻ em, 3.680 túi đồ chơi xếp hình, 420 chiếc đèn ông sao phát sáng, 950 mũ đồ chơi được làm bằng bìa cứng, 12 bộ điều hòa hiệu Panasonic (đều do Trung Quốc sản xuất) cùng hàng trăm bộ nhông xích xe máy giả nhãn hiệu Mạnh Quang.
Số đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất sứ bị thu giữ 
Cả lái xe và chủ hàng là Ngô Thành Tiếm (SN 1979) và Vũ Xuân Trường (SN 1973), cùng trú tại Đông Triều, Quảng Ninh đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng đang vận chuyển. Vũ Xuân Trường khai nhận đã mua hàng trôi nổi, không có hóa đơn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh rồi mang về Hà Nội bán kiếm lời. Hiện, toàn bộ hồ sơ cùng tang vật vụ việc đã được Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - CAQ Ba Đình bàn giao cho Đội QLTT số 3 xử lý theo quy định pháp luật.
 Từ dầu nhớt, nhông xích xe máy, đèn ông sao...
 Cho đến điều hòa nhiệt độ không rõ nguồn gốc xuất sứ cũng được "tuồn" vào Hà Nội.
Những khẩu súng đồ chơi này đều được nhập lậu từ nước ngoài...
... nên sẽ hấp dẫn trẻ em vì có hình thức bắt và nhiều chức năng.
 Tuy nhiên do không được kiểm định chất lượng nên mỗi loại đồ chơi này luôn ẩn chứa các mối nguy hại đến sức khỏe.