Vụ nguyên phó Chủ tịch UBND xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất sai phạm:

Cán bộ xã, thôn bắt tay trục lợi

ANTĐ - Điều tra mở rộng vụ ông Đỗ Văn Dũng, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội nhận hối lộ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố thêm 6 đối tượng liên quan về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: 

Nguyễn Đức Tâm, nguyên cán bộ địa chính xã Hạ Bằng; Trần Văn Chí, nguyên cán bộ Sở Công Thương TP Hà Nội; Vương Thị Hoa và Nguyễn Xuân Tuyết, 2 cựu Chủ tịch UBND xã Hạ Bằng; Nguyễn Văn Xuyến và Nguyễn Văn Lý, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội. 

Tháng 10-2011, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Vũ Anh Tuấn, trú tại phường Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội về hành vi đưa hối lộ. Cùng bị khởi tố với Tuấn là ông Đỗ Văn Dũng, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hạ Bằng; ông Nguyễn Thành Huyền, nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng huyện Thạch Thất, tổ phó kiểm đếm xã Hạ Bằng về hành vi nhận hối lộ; khởi tố ông Phùng Hòa Bình, nguyên trưởng thôn 7, xã Hạ Bằng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quá trình điều tra, CQĐT đã khởi tố bổ sung tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” đối với 3 bị can Dũng, Huyền và Bình.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng năm 2000, Vũ Anh Tuấn mua gần 9.000m2 đất tại xã Hạ Bằng nhưng không làm thủ tục sang tên chính chủ. Năm 2007, khu đất trên trong diện GPMB nhưng Tuấn không trong diện được đền bù. Phó Chủ tịch Đỗ Văn Dũng đã đặt vấn đề bảo Tuấn chi 100 triệu đồng thì sẽ tạo điều kiện để nhận tiền bồi thường. Sau đó, ông Dũng đã chỉ đạo Bình tìm người đứng tên khu đất thay Tuấn nhằm hợp thức hóa thủ tục đền bù...

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định có 16 bộ hồ sơ lập khống, trong đó có 12 bộ hồ sơ khống liên quan đến việc mua bán đất đã được các cán bộ xã, thôn bắt tay hợp thức hóa để trục lợi.