Cán bộ văn phòng chính phủ Mỹ để lộ thông tin mật về Triều Tiên

ANTĐ - Một cán bộ văn phòng chính phủ Mỹ vừa thừa nhận việc đã để lộ thông tin tình báo về chương trình hạt nhân của Triều Tiên cho một phóng viên người Mỹ.

Stephen Kim, 46 tuổi, giờ đang phải đối mặt với án tù 13 tháng do hành vi làm rò rỉ thông tin mật. Vụ việc bắt đầu khi nhà báo James Rosen của tờ Fox News đăng tải một bài viết về hoạt động tình báo của Mỹ ở Bắc Triều Tiên vào tháng 6/2009.

Ông Stephen Kim (bên phải) đã để lộ thông tin mật của chính phủ cho
nhà báo James Rosen (bên trái) của tờ Fox News 

Bài báo của Rosen được đăng tải chỉ ít giờ sau khi một bản báo cáo từ cơ quan tình báo Mỹ được gửi đến cho ông Kim và một vài cán bộ khác, theo lời của người buộc tội.

Trong bài báo này, Rosen cho biết cơ quan tình báo Mỹ đã cảnh báo tổng thống và những cố vấn khác rằng Bắc Triều Tiên sẽ phản hồi lại lệnh cấm thử vũ khí hạt nhân bằng một vụ thử vũ khí hạt nhân khác.

Luật sư của ông Kim, Abbe Lowell biện hộ rằng thông tin này không thực sự là một bí mật, cũng không hề đáng chú ý: “Chính phủ Mỹ luôn muốn tuyệt đối bảo vệ những thông tin bí mật của quốc gia. Vấn đề ở đây là quá nhiều thông tin đã không được phân loại cẩn thận. Chính vì vậy, ta không thể phân biệt được thông tin nào là thực sự bí mật và thông tin nào chỉ là gán mác thông tin bí mật”.

Vụ việc đã trở nên tranh cãi vì FBI cho rằng, nhà báo Rosen là đồng phạm với ông  Kim và đề nghị ông này cũng phải chịu mức phạt hợp lí. Hiện tại Rosen chưa bị buộc tội, tuy nhiên, cảnh sát đã sử dụng quyền theo dõi hòm thư điện tử và giám sát những nơi ông đi và đến một cách hợp pháp.

Ông Kim, đã từng là một cố vấn lâu năm cho cơ quan tình báo Mỹ, sẽ bị tuyên án vào ngày 2/4 tới.