Cán bộ ngân hàng “nuốt chửng” hơn 4 tỷ đồng

ANTĐ - Ngày 1-3, chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa vận động ra đầu thú đối tượng trốn lệnh truy nã về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là Lê Quang Tuấn, 26 tuổi, quê quán huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nguyên cán bộ Ngân hàng Techcombank chi nhánh tại tỉnh Hưng Yên. 

CQĐT bước đầu làm rõ, tháng 11-2012, Tuấn vay của một doanh nghiệp tại Hà Nội số tiền 4,5 tỷ đồng, nói là để đáo hạn ngân hàng và hứa hẹn sẽ trả lại đủ gốc, lãi trong vòng 1 tháng. Đến thời hạn thanh toán, Tuấn không trả mà tìm cách bỏ trốn. Trên cơ sở thu thập tài liệu, đầu tháng 2-2013, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quang Tuấn về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cùng thời điểm này, quyết định truy nã cựu cán bộ Ngân hàng Techcombank được ban hành. Ngày 23-2, biết không thể lẩn trốn, Tuấn đã đến CAQ Hai Bà Trưng đầu thú. Được biết, gia đình Tuấn bước đầu đã khắc phục 100 triệu đồng. Ngày 1-3, Viện KSND quận Hai Bà Trưng đã phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Lê Quang Tuấn, thời hạn 4 tháng, để điều tra mở rộng vụ án.