Cán bộ kho bạc hối lộ nhằm “chạy án” hiếp dâm trẻ em

ANTĐ - Vũ Thị Hiền, cán bộ Kho bạc huyện Lương Sơn, Hoà Bình đưa 120 triệu đồng nhằm “chạy án” cho Nguyễn Văn Quyết phạm tội hiếp dâm trẻ em.

Ngày 20/9/2011, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quyết (SN 1982 ở tiểu khu Liên Sơn, TT Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình) về tội hiếp dâm trẻ em.

Đồng thời bắt khẩn cấp Vũ Thị Hiền, SN1974 là cán bộ Kho bạc huyện Lương Sơn, Hoà Bình có hành vi đưa, môi giới hối lộ để chạy án cho đối tượng Nguyễn Văn Quyết. Tang vật thu 120.000.000đ (một trăm hai mươi triệu đồng).   

Vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra ngày 21/7/2011 tại thị trấn Xuân Mai. Sau khi phạm tội, Nguyễn Văn Quyết đã được Vũ Thị Hiền nhận đứng ra môi giới đưa hối lộ nhằm “chạy án”.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.