Cần 60 nghìn tỷ đồng, mới đủ tăng lương- phụ cấp theo lộ trình

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đinh Huệ cho biết, để điều chỉnh lương, nâng lương theo lộ trình và nâng phụ cấp thì cần phải có 60 nghìn tỷ đồng.
Theo lộ trình cải cách tiền lương, từ ngày 1- 5- 2013, lương tối thiểu thiểu trong khu vực hành chính sự nghiệp sẽ tăng từ 1,05 triệu đồng/tháng lên mức 1,3 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên trong báo cáo "tình hình kinh tế, xã hội năm 2012 và kế hoạch năm 2013", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, do cân đối ngân sách nhà nước năm 2013 rất khó khăn, chưa bố trí được nguồn.

Do đó, Chính phủ đề nghị Quốc hội giao Chính phủ tính toán cụ thể, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thực hiện ngay khi có điều kiện, trước hết là đối với người có công, cán bộ hưu trí.
Bộ trưởng Bộ tài chính Vương Đinh Huệ cho biết thêm, nếu tăng lương theo lộ trình từ ngày 1-5-2013 với mức tăng từ 1.050 nghìn đồng lên 1.300 nghìn đồng thì dự kiến sẽ tiêu tốn của ngân sách 60 nghìn tỷ đồng. Do chưa thể cân đối được nguồn để cải cách tiền lương, Chính phủ “xin”  báo cáo vấn đề tăng lương trước Quốc hội vào kỳ họp thứ 5 (tháng 5 năm 2013).
Thẩm tra về tình hình ngân sách, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho hay, có nhiều ý kiến đồng tình với đề xuất chưa tăng lương do khó khăn về ngân sách. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến khác lại đề nghị cần tiếp tục thực hiện một phần lộ trình tăng mức lương tối thiểu để góp phần bảo đảm đời sống cho cán bộ, công chức và người lao động hưởng lương.