Campuchia và Mỹ đồng chủ trì cuộc diễn tập không vận cực lớn

ANTĐ - Từ ngày 3 đến 7-6, Không quân Campuchia và Mỹ đã đồng chủ trì tổ chức cuộc diễn tập không vận khu vực châu Á – Thái Bình Dương mang tên “Pacific Airlift Rally 2013” tại Căn cứ không quân Pochentong, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 35km về phía tây.

Trong khuôn khổ cuộc diễn tập, ngày 6-6, bốn chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 của Mỹ, Thái Lan và Malaysia tiến hành khoa mục diễn tập giả định thả dù nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, trong trường hợp xảy ra một tình huống khẩn cấp hoặc thiên tai như lũ lụt, sóng thần, động đất, Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia cho biết trong một thông cáo báo chí.

“Pacific Airlift Rally” là cuộc diễn tập và hội thảo chuyên đề về vận tải quân sự đường không, diễn ra 2 năm 1 lần, có sự tham dự của hơn 100 binh lính đến từ 20 quốc gia trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tập trung vào việc tăng cường hợp tác không vận, giữa không quân các nước trong khu vực và cung cấp hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai đa phương.

Quân đội 20 quốc gia tham gia Diễn tập “Pacific Airlift Rally” năm nay gồm Australia, Bangladesh, Brunei, Campuchia, Canada, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Maldives, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Tonga, Mỹ và Việt Nam.

Máy bay vận tải C-130 của Mỹ tham dự diễn tập


Trung tướng Suon Samnang, Tư lệnh Không quân Hoàng gia Campuchia, và Thiếu Tướng Russell Handy, Giám đốc phụ trách tác chiến, kế hoạch và chính sách của Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương, đã chỉ huy cuộc diễn tập trên một trong số 4 chiếc C-130 này.

Diễn tập “Pacific Airlift Rally” là nơi trao đổi kinh nghiệm và kỹ thuật thả dù, vận chuyển hàng không trợ giúp nhân đạo, Đại sứ quán Mỹ cho biết. Trong cuộc diễn tập kéo dài 5 ngày này, ngoài thả dù đường không, còn có một "khoa mục diễn tập sở chỉ huy", một khoa mục diễn tập mô phỏng bàn tròn cho các sĩ quan tham mưu soạn thảo, lập kế hoạch và thực hiện dựa trên một kịch bản đã định sẵn nhằm kiểm tra kỹ năng của nhóm trong việc điều phối hậu cần với các tổ chức khác.

Tháng trước, quân đội Mỹ và Campuchia cũng đã tổ chức một cuộc diễn tập quân sự mang tên "Angkor Sentinel", nhằm xây dựng khả năng cho các lực lượng vũ trang Campuchia trong các hoạt động bình định và gìn giữ hòa bình.