Campuchia tìm giải pháp tháo gỡ bế tắc chính trị

ANTĐ - Ngày 16-9, sau cuộc họp kín kéo dài gần 5 giờ, đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP) và đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đã thỏa thuận sẽ tuân theo ý chỉ của Quốc vương Norodom Sihamoni không để bạo lực tiếp tục xảy ra, thành lập một ủy ban chung để cải cách công tác bầu cử trong tương lai và đồng ý tiếp tục gặp nhau để giải quyết những vấn đề của đất nước sau bầu cử Quốc hội khóa V.

Người biểu tình ném gạch đá về phía cảnh sát

Trả lời báo chí sau cuộc họp, Quốc vụ khanh Nhà nước Prak Sokhon của CPP và người phát ngôn Yim Sovann của CNRP cho biết hai bên chưa đề ra thời gian cụ thể cho lần họp tiếp theo của lãnh đạo hai đảng. Ông Yim Sovann nói rằng CNRP vẫn giữ lập trường phải thành lập một ủy ban đặc biệt có sự tham gia của Liên hợp quốc để điều tra về những sai phạm trong bầu cử; trong khi ông Prak Sokhon nói rằng CPP không thể đồng ý đối với đòi hỏi này. Ông Yim Sovann cũng cho biết CNRP sẽ tiếp tục cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử cho đến ngày 17-9.

Dư luận cho rằng, việc phe đối lập không giữ cam kết đảm bảo cho các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, bất bạo động là nguyên nhân khởi đầu cho các vụ đụng độ. Song CNRP đã ra tuyên bố chối bỏ trách nhiệm và cáo buộc có những phần tử cơ hội len lỏi vào đoàn biểu tình của những người ủng hộ đối lập để kích động và gây đối đầu giữa những người biểu tình và nhân viên công vụ đang thực thi nhiệm vụ.

Đụng độ làm 1 người chết

Mặc dù CNRP đã đảm bảo biểu tình phi bạo lực, nhưng đến cuối ngày 15-9, đã xảy ra hai vụ đụng độ giữa những người biểu tình và cảnh sát làm ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Cuộc biểu tình do CNRP tổ chức ngày 15-9 đã vượt quá khuôn khổ quy định mà Bộ Nội vụ Campuchia cho phép về số lượng người tham gia, cố tình diễu hành, lập trại và ở lại qua đêm ở nơi biểu tình. Sau khi những người biểu tình cố tình phá rào chắn của lực lượng cảnh sát ở khu vực cấm xung quanh Hoàng cung, đụng độ đã nổ ra vào cuối giờ chiều 15-9, những người biểu tình đã ném gạch đá, giày dép vào cảnh sát buộc cảnh sát phải sử dụng đạn hơi cay và vòi rồng. 

N.H (Theo Cambodiadaily)