Campuchia -Thái Lan nhất trí giải quyết hòa bình tranh chấp biên giới

ANTĐ - Campuchia và Thái Lan đã nhất trí tìm giải pháp hòa bình cho tranh chấp chủ quyền tại khu vực biên giới gần ngôi đền cổ Preah Vihear. 

Ngôi đền Preah Vihear, nơi xảy ra tranh chấp giữa hai nước

Trong cuộc hội đàm với bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO) vào ngày 17-6, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ Ngoại giao Campuchia, Hor Namhong, nói rằng nước này đưa vấn đề tranh chấp ra Tòa án Quốc tế vào tháng 4 - 2011 là để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề tranh chấp. Ông cho biết vào cuối năm nay tòa án sẽ ra đưa ra quyết định xem quốc gia nào có quyền sở hữu phần đất tranh chấp xung quanh ngôi đền, tuy nhiên, dù tòa án ra phán quyết như thế  nào, chính phủ Thái Lan và chính phủ Campuchia cũng sẽ tuân thủ nghiêm túc và cam kết xây dựng một khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Bà Bokova cũng bày tỏ sự hài lòng khi biết Campuchia và Thái Lan đã đồng ý giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, và nói thêm rằng điều này phù hợp với mục tiêu của UNESCO trong việc bảo vệ và bảo tồn các di sản thế giới trên toàn cầu.

Năm 1962, tòa án công lý quốc tế phán quyết đền Preah Vihear thuộc về Campuchia nhưng không nói rõ về vùng đất xung quanh rộng 4,6km vuông nên đến nay hai nước vẫn tranh cãi về chủ quyền khu vực này. Các cuộc xung đột tại khu vực tranh chấp gần biên giới 2 nước thường xuyên diễn ra kể từ khi UNESCO công nhận ngôi đền Preah Vihear là Di sản Thế giới vào ngày 7-7- 2008.