Campuchia phát hiện thêm các ca mắc biến thể Omicron

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Y tế Campuchia ngày 19-12 xác nhận nước này phát hiện thêm 2 ca mắc Covid-19 biến thể Omicron.

Hai trường hợp này đều là người Campuchia, nhập cảnh tại sân bay Phom Penh, trong đó, một người về từ bang Texas, Mỹ quá cảnh ở Seoul, Hàn Quốc, một người từ Pháp nhập cảnh sau chặng dừng chân ở Singapore. Cả hai trường hợp nhiễm biến thể Omicron này hiện đang được điều trị tại Viện Lao quốc gia Campuchia ở Phnom Penh. Các ca phát hiện mới này làm dấy lên lo ngại về một làn sóng nhiễm Covid-19 biến thể mới tại Campuchia.

Trước đó, ngày 17-12, Bộ Y tế Campuchia đã công bố phát hiện trường hợp nhiễm Omicron thứ hai tại nước này là một công dân Iran, 25 tuổi, từ Kenya nhập cảnh Campuchia. Bộ Y tế Campuchia tiếp tục kêu gọi người dân tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng dịch. Thủ tướng Campuchia cho biết, Chính phủ sẽ tiến hành một chiến dịch để tiêm phòng mũi vaccine tăng cường cho người dân, đặc biệt là các đối tượng như người già, trẻ em và những người ở tuyến đầu chống dịch.

Campuchia đang đẩy mạnh tiêm mũi vaccine tăng cường để đối phó với biến thể mới

Campuchia đang đẩy mạnh tiêm mũi vaccine tăng cường để đối phó với biến thể mới

Dù nghi nhận các ca nhiễm biến thể mới, tuy nhiên, số ca mắc mới hàng ngày tại Campuchia vẫn ở mức thấp đáng kể. Quốc gia này đang thúc đẩy việc mở cửa trở lại và Chính phủ hiện đang nhấn mạnh việc chuyển sang chế độ “bình thường mới”, mở cửa trở lại cho du lịch và kinh doanh, cho phép các ca Covid-19 thể nhẹ điều trị tại nhà…

Biến thể Omicron, được cho là có khả năng lây truyền cao hơn và tỷ lệ tái nhiễm cao hơn, hiện đã lây sang khoảng 90 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có nhiều quốc gia ở Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia…