Campuchia phá cơ sở kinh tế Trung Quốc trá hình

ANTĐ - Cảnh sát phòng chống ma túy Campuchia ngày 20-3 đã đột kích vào một nhà kho ở quận Porsenchey, Phnom Penh, bắt giữ năm nghi can người Trung Quốc cùng khoảng 60 tấn hóa chất có thể được dùng để điều chế ma túy. 

Số hóa chất nghi dùng để điều chế ma túy bị cảnh sát Campuchia thu giữ

Các nghi can gồm Chang Guangling, Uieng Chia Hao, Yuan Taosing, Huang Ping và Ching Haichhing, đều đến từ tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Cảnh sát Campuchia cho rằng, số hóa chất này bị đưa trái phép từ Trung Quốc vào Campuchia, gồm khoảng 20 loại hóa chất khác nhau và phần lớn trong số chúng giống với 5,8 tấn hóa chất cùng một số thiết bị dùng để điều chế ma túy bị thu giữ tại tỉnh Kampong Speu (cách Phnom Penh 80km về phía tây nam) vài năm trước đây. 

Theo những người dân địa phương, cơ sở kinh tế trá hình này được mở cách đây khoảng 4 năm. Vụ đột kích của cảnh sát được thực hiện sau khi người dân khiếu nại lên cơ quan chức năng về khói và rác thải từ cơ sở này gây ảnh hưởng đến các nhà dân xung quanh. Một cảnh sát giấu tên cho biết, nếu xác định số hóa chất trên được dùng để điều chế ma túy, các nghi can sẽ bị đưa ra tòa xét xử và phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc. 

Cuối tháng 12 năm ngoái, một đối tượng người Trung Quốc họ Kui đã bị kết án tử hình tại Campuchia do định vận chuyển 8kg ma túy vào Trung Quốc. Trước đó, hồi tháng 2-2011, một người Trung Quốc khác đã bị bắt giữ ở ngoại ô Thủ đô Phnom Penh của Campuchia cùng với 120.000 viên methamphetamine trị giá khoảng 1 triệu USD.  

Theo thống kê của Ủy ban quốc gia về phòng chống ma túy Campuchia, trong năm 2012, cơ quan chức năng nước này đã điều tra gần 820 vụ án liên quan đến ma túy, triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn, bắt giữ 1.790 nghi phạm đến từ 14 quốc gia, thu giữ 80kg ma túy và hơn 50 tấn hóa chất dùng để điều chế ma túy.