Campuchia bác tin Thủ tướng Hun Sen bị đột quỵ nặng

ANTĐ - Ngày 9-6, các quan chức cấp cao và nguồn tin thân cận với Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã thẳng thừng bác bỏ những tin đồn vào ngày 8-6 rằng, thủ tướng nước này đã bị đột quỵ và được đưa đi chữa trị gấp tại Singapore. 

Những tin đồn trên đã lan truyền trên mạng xã hội vào hôm Chủ Nhật. Tin lan truyền rằng Thủ tướng Hun Sen đã bị đột quỵ nặng vào chiều ngày 6-6, sau đó ông được đưa đến Bệnh viện Calmette, trước khi được đưa sang Singapore để điều trị tiếp.

Phát ngôn viên Hội đồng bộ trưởng Campuchia Phay Siphan cho rằng: “Thông tin đó không đúng sự thật và ông ấy vẫn nghỉ ngơi tại Phnom Penh. Đó chỉ là một tin đồn. Ông ấy vấn khỏe mạnh và tiếp tục công việc của mình như thường lệ”.

Campuchia bác tin Thủ tướng Hun Sen bị đột quỵ nặng ảnh 1
Thủ tướng Campuchia Hun Sen


Trong khi đó, ông Chhuor Kimny, người đứng đầu cảnh sát biên phòng tại Sân bay quốc tế Phnom Penh, cho rằng Thủ tướng Hun Sen đã không đi qua cửa sân bay này trong suốt mấy ngày cuối tuần qua. “Không có quan chức cao cấp nào bay sang Singapore để chữa trị”, ông tuyên bố.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo đối lập Sam Rainsy lại cho rằng đây là thông tin đáng tin cậy. “Có thông tin cho rằng ông ấy rất yếu và đã được đưa sang Singapore. Ông ấy bị đột quỵ nặng và đã được đưa tới Calmette hôm Thứ 6, sau đó được đưa tới Singapore”, ông Rainsy cho biết.

Khi được hỏi về nguồn thông tin này thì ông Rainsy cho rằng: “Đó là những thông tin nội bộ trong đảng CPP (Đảng Nhân dân Campuchia). Và bây giờ nó đã được đăng tải trên mạng”.