“Cắm” xe của người mới quen để chơi lô đề

ANTĐ - Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm ngày 13-8 đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Chương (SN 1991), trú tại xã Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Chương

Trước đó, chiều 4-8, Đồn Công an số 1 nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Vũ, trú tại Hạ Bằng, Thạch Thất về việc anh bị một nam thanh niên tên Chương mượn xe đi có việc nhưng chờ mãi không thấy quay lại trả xe. 

Sau 4 ngày tích cực tìm kiếm, ngày 8-8, lực lượng Đồn Công an số 1 phát hiện Chương đang lang thang tại khu vực Hà Đông và vẫn sử dụng chiếc xe máy Wave BKS: 33R2-3326 của anh Vũ. Tuy nhiên chiếc xe này đã có một hành trình đến hiệu cầm đồ và vừa được Chương chuộc ra.

Tại cơ quan công an, Chương khai nhận hành vi của mình như sau: Sáng 4-8, Chương nhận được điện thoại của bạn nhờ ra Bến xe Mỹ Đình gặp anh Vũ có việc. Tại đây, anh Vũ nhờ Chương cùng đi tìm một người tên Thanh. Trong suốt buổi sáng, cả hai đi tìm nhưng không liên lạc được với người tên Thanh. Đến 13h30 cùng ngày, Chương mượn xe của anh Vũ nói là đi có việc. Do anh Vũ tin tưởng nên đã giao xe cho Chương dù hai người mới quen nhau vài giờ đồng hồ. Khi Chương đang điều khiển xe thì nhận được điện thoại báo người nhà phải vào nằm viện. Do trong người Chương lúc này không có tiền nên Chương đã nảy ra ý định cầm chiếc xe máy của anh Vũ để lấy tiền. Trong suy nghĩ của Chương, hắn cho rằng, cách kiếm tiền nhanh nhất là đánh lô. Nghĩ là làm, Chương mang xe ra một số hiệu cầm đồ tại Hà Nội nhưng do chiếc xe này không có giấy tờ nên không cơ sở nào nhận. Không từ bỏ ý định, Chương đã đi thẳng một mạch xuống Thái Bình, cầm chiếc xe của anh Vũ được 5 triệu đồng.

Số tiền trên, Chương bỏ ra 2,3 triệu đồng để đánh lô và may cho Chương là đã trúng được 8 triệu đồng. Ngay sau khi lĩnh được tiền trúng lô, Chương đã đi chuộc lại chiếc xe của anh Vũ và đi về Hà Nội, nhưng lại không mang trả chiếc xe này cho anh Vũ. Qua xác minh, Nguyễn Văn Chương là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản do TAND quận Hà Đông xử năm 2012. Chương mới mãn hạn tù vào thời điểm tháng 3-2013 và lại ngựa quen đường cũ tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội khác.

Đồn Công an số 1 đã thu giữ tang vật là chiếc xe máy Wave BKS 33R2-3326 của anh Nguyễn Văn Vũ, lập hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm để xử lý Nguyễn Văn Chương theo đúng thẩm quyền.