Cấm quan chức nhận quà, bánh Trung thu ế ẩm

ANTĐ - Chính sách chống tham nhũng của chính phủ Trung Quốc - nghiêm cấm mọi quan chức nhận và tặng quà xa xỉ - đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, buôn bán bánh Trung thu tại nước này. 

Theo dự đoán, mùa Trung thu năm nay doanh số bán ra của loại mặt hàng này sẽ giảm khoảng 20% so với năm ngoái, thậm chí nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa, hoặc chuyển đổi mục đích kinh doanh. Nhiều công ty sản xuất bánh trung thu và khách sạn ở Trung Quốc đã cắt giảm việc sản xuất bánh Trung thu hạng sang, thường được các quan chức mua để dùng làm quà biếu trong dịp này. Thậm chí một số công ty nhà nước chuyên sản xuất bánh Trung thu đã giảm 50% doanh số. Nhiều siêu thị, trung tâm mua sắm là kênh bán hàng chủ yếu của mặt hàng này nhưng Trung thu năm nay cũng đã giảm doanh số nhập vào, mà doanh thu cũng chỉ đạt 40% so với năm ngoái.