“Cảm ơn Công an Hà Nội”

ANTĐ - Ngày 15-4, ngài Giles Lever đến thăm, chào xã giao và tặng quà Công an thành phố (CATP) Hà Nội, nhân nhiệm kỳ đầu tiên làm Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam. Tháp tùng ngài Đại sứ Vương quốc Anh có ngài Graham Orr, sỹ quan liên lạc - Cơ quan phòng chống tội phạm (CQPCTP) Vương quốc Anh và trợ lý sỹ quan liên lạc.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội và đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ CATP đã thân mật tiếp Đại sứ Vương quốc Anh và các vị cùng đi.
Trong bầu không khí trọng thị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt toàn thể CBCS - CATP Hà Nội bày tỏ vui mừng được ngài Đại sứ Vương quốc Anh thăm và tặng một số thiết bị phục vụ công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CNC). Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, Công an Hà Nội và cơ quan đại diện Đại sứ quán Vương quốc Anh đã phối hợp với nhau rất tốt trong các lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm mua bán người, tội phạm có tổ chức… Mọi yêu cầu từ phía CQPCTP Vương quốc Anh trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, đều được Công an Hà Nội trả lời ngay, để kịp thời xử lý thông tin, phục vụ công tác điều tra, khám phá nhanh những đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam thăm Công an Hà Nội

Giám đốc CATP Hà Nội cảm ơn Đại sứ quán Vương quốc Anh đã quan tâm giúp đỡ, tổ chức các chương trình đào tạo ngoại ngữ cho CSBS - CATP nâng cao năng lực, trình độ, phù hợp với điều kiện công tác trong tình hình mới và chân thành cảm ơn Đại sứ quán Vương quốc Anh đã tặng một số thiết bị hữu ích, giúp CATP Hà Nội thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt hiệu quả tốt. Khẳng định Công an Hà Nội luôn phối hợp chặt chẽ với CQPCTP Vương quốc Anh trên các lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, Giám đốc CATP cho biết, Công an Hà Nội đã cung cấp nhiều thông tin, giúp CQPCTP Vương quốc Anh điều tra khám phá những đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

“Công an Hà Nội luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với CQPCTP Vương Quốc Anh trên các lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định và bày tỏ mong muốn những yêu cầu phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an Hà Nội sẽ được CQPCTP Vương quốc Anh đáp ứng tốt hơn nữa, để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao.

Ngài Đại sứ Vương Quốc Anh tặng quà Công an Hà Nội

Bày tỏ cảm ơn chân thành được Giám đốc CATP Hà Nội tiếp đón trọng thị, ngài Đại sứ Giles Lever cảm ơn Công an Hà Nội trong thời gian qua đã nhiệt tình phối hợp trao đổi thông tin với CQPCTP Vương quốc Anh trên các lĩnh vực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm mua bán người, tội phạm có tổ chức…

“Chúng tôi rất quan tâm đến hoạt động của các loại tội phạm có tổ chức, sử dụng CNC, các loại tội phạm quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mua bán người” - Ngài Đại sứ cho biết CQPCTP Vương quốc Anh thường xuyên hợp tác chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam trong các lĩnh vực nêu trên và sẽ tăng cường hợp tác tốt hơn nữa với Công an các địa phương ở Việt Nam, trong đó có Công an Hà Nội về các lĩnh vực này.

Ngài Giles Lever bày tỏ biết ơn sự hợp tác giúp đỡ của Công an Hà Nội trong thời gian vừa qua và nhấn mạnh việc Đại sứ quán Vương quốc Anh trao tặng một số thiết bị phòng chống tội phạm sử dụng CNC nhằm thể hiện thiện chí mong muốn tăng cường hợp tác nhiều hơn nữa với Công an Hà Nội trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung (bên phải) tặng quà lưu niệm của Công an Hà Nội cho ngài Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam

Đánh giá những thông tin được Công an Hà Nội cung cấp đã giúp CQPCTP Vương quốc Anh khám phá thành công nhiều đường dây tội phạm nguy hiểm, mang tính chất xuyên quốc gia, ngài Graham Orr nêu rõ trong thời gian gần đây, CQPCTP Vương quốc Anh đã gửi nhiều yêu cầu tới Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội và đều được trả lời rất nhanh với chất lượng thông tin tốt, đảm bảo phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt hiệu quả tích cực.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt CBCS Công an Hà Nội cảm ơn những món quà ý nghĩa do Đại sứ quán Vương quốc Anh trao tặng Công an Hà Nội và bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Công an Hà Nội và CQPCTP Vương Quốc Anh ngày càng chặt chẽ, góp phần phục vụ đắc lực cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao hơn.