Cấm nuôi đỉa và ốc bươu vàng

ANTĐ - Tin từ Bộ NN&PTNT cho biết, thời gian qua, tại một số địa phương, có hiện tượng thương lái nước ngoài tìm thu mua đỉa và ốc bươu vàng với giá cao, khiến nông dân một số vùng trở lại phong trào nuôi những loài sinh vật nguy hiểm này.

Trước tình trạng trên, ông Nguyễn Huy Điền, Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thủy sản cho biết, Bộ NN&PTNT vừa có Chỉ thị cấm các địa phương nuôi đỉa và ốc bươu vàng. Theo đó, Bộ NN&PTNT yêu cầu Sở NN&PTNT các địa phương chỉ đạo lực lượng thanh tra và Chi cục Thủy sản kiểm tra, rà soát việc nuôi các loài động vật trên.

Cũng liên quan tới động vật ngoại lai, ông Điền cho biết thêm, 2 đối tượng  đang gây tranh cãi giữa 2 Bộ NN&PTNT và TN-MT là tôm thẻ chân trắng và hàu Thái Bình Dương vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, trước mắt, để ngư dân không hoang mang, Bộ TN-MT sẽ có công văn gửi Hải quan và UBND các tỉnh, thành có nuôi 2 loài này. Theo đó, công văn nêu rõ việc đưa tôm thẻ chân trắng và hàu Thái Bình Dương vào danh sách động vật ngoại lai không ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ của ngư dân. Việc đưa vào danh sách chỉ nhằm để kiểm soát tốt hơn, để đi đến quyết định cuối cùng, 2 Bộ sẽ thành lập Hội đồng khoa học chuyên sâu, tham khảo ý kiến của Bộ KH-CN và Bộ Tư pháp.

Tin cùng chuyên mục