Cấm mua bán, chuyển nhượng đất nghĩa trang

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn.

Cấm mua bán, chuyển nhượng đất nghĩa trang

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn.

Quy chế mới quy định rõ các hành vi bị cấm như việc xây dựng mộ, bia mộ và các công trình trong nghĩa trang không đúng quy định; Phá hoại các công trình xây dựng trong nghĩa trang; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi hoặc gây khó khăn cho người có nhu cầu sử dụng các dịch vụ nghĩa trang...

Đặc biệt, thành phố nghiêm cấm các hành vi khác như mua bán, chuyển nhượng đất trong nghĩa trang dưới mọi hình thức; cấm thu phí, lệ phí, thực hiện kinh doanh các dịch vụ nghĩa trang trái quy định của pháp luật; không chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền về đóng cửa nghĩa trang, di chuyển nghĩa trang và các phần mộ riêng lẻ; vi phạm các quy định, nội quy của nghĩa trang... Ngoài ra, quy chế cũng quy định chế độ quản lý cụ thể đối với từng loại nghĩa trang (nghĩa trang nhân dân, nghĩa trang liệt sỹ, nghĩa trang quốc gia và nghĩa trang người nước ngoài).             

Thành Nam

Tin cùng chuyên mục