Cầm dùi đục đi cướp lại tiền vì đối thủ đánh bạc “ăn non”

ANTĐ - Cho rằng Hiếu chơi bạc bịp, rồi bỏ về sớm, Huấn và Hiện liền cầm dùi đục và gây gỗ chặn đường, “đòi” lại số tiền đã mất.
Cơ quan CSĐT – CAH Đan Phượng, thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Huấn (SN 1979), ở Quế Lâm, Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội và Vương Chí Hiện (còn gọi là Thiện, SN 1983), ở Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội về hành vi Cướp tài sản.
Vương Chính Hiện và Nguyễn Đức Huân

Trước đó, vào chiều 22-3, CAH Đan Phượng nhận được tin báo của Công an xã Đồng Tháp về việc anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1973), ở Minh Hiệp 2, Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội bị 2 đối tượng chặn xe máy, dùng gậy gỗ, dùi đục đe dọa cướp tài sản tại khu vực Bãi Thụy, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội. Ngay lập tức, CAH Đan Phượng đã huy động lực lượng tiến hành xác minh, rà soát, qua đó nhanh chóng xác định: Nguyễn Đức Huân và Vương Chính Hiện chính là đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên.

Cầm dùi đục đi cướp lại tiền vì đối thủ đánh bạc “ăn non” ảnh 2
Tang vật vụ án được cơ quan CSĐT thu hồi

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, ngày 22-3, Huân, Hiện, Hiệp và một số người khác ở huyện Phúc Thọ đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức ba cây. Đến chiều cùng ngày, Huân và Hiện bị thua hết tiền nên phải đi mượn xe máy của người quen mang đi cầm cố. Lúc này do thấy người chơi đã “cháy túi” nên Hiệp ra về.

Ấm ức vì việc Hiệp “ăn non”, không cho gỡ đồng thời lại được bạn bè thông báo nam thanh niên này chơi bạc bịp nên Huân và Hiện liền cầm gậy gỗ, dùi đục ra khu vực Bãi Thụy, Đồng Tháp chặn đường, ép Hiệp phải hoàn trả gần 3 triệu đồng.